03:51 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 15

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 9356

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84112

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23093145

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Chúa Và Tội Nhân

Thứ sáu - 27/03/2015 21:05
Chúa Và Tội Nhân

Chúa Và Tội Nhân

“Người… bị kể vào hàng kẻ dữ” Ê-sai 53:12

CHÚA VÀ TỘI NHÂN
 
                “Người… bị kể vào hàng kẻ dữ”      Ê-sai 53:12
  

                Tại sao Chúa Giê-xu lại chịu để cho người ta liệt Ngài vào hàng tội nhân? Sự hạ mình kỳ diệu đó được chứng minh bằng nhiều lý do vững mạnh. Với vai trò ấy, Ngài sẽ trở nên người biện hộ rất tốt cho họ. Trong một vài phiên tòa, có những trạng sư hoàn toàn được đồng nhất hóa với thân chủ họ. Trước pháp luật cả hai không được xem như tách rời nhau.

                Cũng vậy, khi tội nhân được đưa ra trước vành móng ngựa, chính Chúa Giê-xu cũng xuất hiện ở đó. Ngài đứng ra để trả lời mọi lời tố cáo. Ngài chỉ vào hông, vào tay chân mình để thách đố Công Lý có đưa khoản điều luật nào ra để chống lại các tội nhân mà Ngài đại diện cho hay không. Ngài dùng chính huyết Ngài để hiện hộ cho họ và bào chữa thật thành công vì đã bị xếp chung, bị đánh số cùng với họ, khiến vị Thẩm phán phải tuyên bố: “Hãy để cho họ đi; hãy cứu họ khỏi sa xuống cái hầm, vì Ngài đã tìm được giá cứu chuộc rồi”.

                Chúa chúng ta bị kể vào hàng tội phẩm để họ “cảm thấy lòng họ qần gũi với Ngài hơn”. Có ai sợ hãi một người cũng có tên trên một danh sách với mình không? Chắc chắn là chúng ta có thể bạo dạn đến với Ngài và xưng các tội lỗi chúng ta. Đấng đã bị xếp chung với chúng ta trong một danh sách không thể nào buộc tội chúng ta. Há không phải Ngài đã bị liệt vào hàng kẻ dữ để tên chúng ta được chép nào quyển sổ màu đỏ của các thánh đồ sao? Ngài vốn thánh khiết nên được ghi tên cùng với những người thánh khiết; chúng ta vốn có tội nên bị liệt vào hàng tội phạm; Ngài đổi tên Ngài từ danh sách bên kia, sang quyển sổ đen của những kẻ bị truy tố, còn tên chúng ta từ quyền sổ tội nhân bị truy tố được đem viết vào quyển sổ những kẻ được tiếp nhận, vì giữa Chúa Giê-xu và những người thuộc về Ngài, một sự hoán chuyển hoàn toàn đã được thực hiện. Mọi gia tài khốn khổ và tội lỗi của chúng ta, Chúa Giê-xu đều nhận lấy và tất cả những gì Ngài có đều được chuyển sang cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự công nghĩa huyết Ngài và mọi điều Ngài có làm của hồi môn.

                Thưa bạn tín hữu, hãy vui mừng về việc bạn được kết hợp với Đấng vốn bị kẻ vào hàng kẻ dữ; hãy chứng minh rằng bạn đã được cứu rỗi thực sự bằng cách công khai đứng vào hàng những người đã được dựng nên mới trong Ngài.


Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn