20:24 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 48


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 93320

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23102353

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Ý Định Đời Đời

Thứ tư - 01/04/2015 21:25
Ý Định Đời Đời

Ý Định Đời Đời

“Ấy là điều cổ tích” I Các Vua 4:22

 Ý ĐỊNH ĐỜI ĐỜI
 
              “Ấy là điều cổ tích”   I Các Vua 4:22 
 

             Nhưng vẫn không xưa bằng những điều quý báu vốn khiến cho linh hồn chúng ta toại nguyện. Chúng ta hãy dành một ít thì giờ để đếm lại chúng, gọi tên chúng lên, như những người hà tiện đếm những đồng tiền vàng của họ vậy. Sự chọn lựa do quyền tế trị của Đức Chúa Cha, do đó Ngài đã tuyển chọn chúng ta để được sống đời đời, vì việc ấy đã được thực hiện ngay khi thế gian này chưa được tạo dựng, một chuyến vô cùng cổ xưa, mà tâm trí loài người không thể nào quan niệm dược. Chúng ta đã được chọn trước khi Đức Chúa Trời lập nên thế gian này.
 
             Tình thương đời đời đi đôi với tuyển chọn, vì chúng ta được biệt riêng, không phải chỉ do một hành động suông của ý chỉ Đức Chúa Trời mà còn bằng tinh thần của Ngài nữa. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã yêu mến chúng ta. Đây là một đề tài đáng cho chúng ta suy gẫm hàng ngày. Ý định đời đời đã cứu chuộc chúng ta khỏi tình trạng hư hoại đã được thấy trước, để thanh tẩy và thánh hóa chúng ta và cuối cùng là để tôn vinh chúng ta, vốn đã có từ một thời vô cùng xa xưa và song hành với tình thương bất biến và quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Giao ước luôn luôn được mô tả là đời đời và Chúa Giê-xu phần thứ hai của giao ước ấy và gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ngài tác tạo việc bảo đảm chắc chắn cho chúng ta rất lâu trước khi các ngôi sao bắt đầu chiếu sáng và chính trong Ngài, kẻ được chọn đã được dự định để có sự sống đời đời. Như thế, trong ý định của Đức Chúa Trời, một giao ước về sự kết hợp phước hạnh nhất để được thiết lập giữa Con Đức Chúa Trời và người được Ngài chọn, giao ước ấy sẽ tồn tại như phần nền tảng bảo đảm chắc chắn cho người ấy cả khi thời gian sẽ không còn nữa. Thế thì hiểu biết rõ những điều cổ xưa như vậy không phải là rất tốt sao? Phải chăng đa số các giáo sư đã bỏ qua chúng hoặc từ chối đề cập đến chúng là điều đáng xấu hổ? Nếu họ biết rõ hơn tội lỗi của chính họ, phải chăng họ sẽ sẵn sàng hơn để tôn thờ phần ân điển đáng kinh của Đức Chúa Trời? Nguyện đêm nay, chúng ta sẽ vừa chiêm ngưỡng, vừa thờ phượng ân điển ấy.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn