10:22 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 8272

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13347

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022380

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Chủ nhật - 28/05/2017 20:57
DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

DÀNH CHO MỌI NGƯỜI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:31 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một Giao Ước Mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.
 
DÀNH CHO MỌI NGƯỜI
 

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:31

                 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một Giao Ước Mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.


               Khi Chúa Giê-xu. trở thành Đấng Trung Bảo của Giao Ước Mới, giao Ước này đã loại trừ tất cả những ai không tin nơi Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rõ rằng Ngài là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời (Giăng 14:6). Chỉ những tín đồ trong Đấng Christ mới có thể kinh nghiệm nhưng ơn phƯớc của Giao Ước Mới.

               Tuy nhiên, Giao Ước Mới bao gồm vô số người. Chúa đã dự định bao gồm rất nhiều người trong Giao Ước Mới. Ngài không chỉ bao gồm một mình dân Giu-đa. Mặc dầu dân sự của Vương Quốc phía Bắc đã đi lưu đày vì tội lỗi của họ cả một thế kỷ trước đó, nhưng Chúa cũng dự định bao gồm cả dân Y-sơ-ra-ên nữa.

               Những Cơ Đốc Nhân đầu tiên người Do Thái mong đợi thời điểm mà tất cả Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu. Họ tin rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai, Chúa sẽ cất đi tất cả những sự vô đạo khỏi dân tộc họ. Lúc ấy, tất cả dân Y-sơ-ra-ên đều thừa nhận Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si-a. Những điều thấy trƯớc này của Cơ Đốc Nhân Do Thái đầu tiên được căn cứ trên Giao Ước mới (Rô-ma 11:26-27).

               Sứ điệp chủ yếu của Tân Ước là dân Ngoại cũng như người Do Thái có thể nhận lấy phước hạnh của Giao Ước Mới. Lời mời gọi của Phúc âm đến với từng người. "Hễ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu," được trích ba lần trong Kinh Thánh.

               Giô-ên đã nói tiên tri về điều này (Giô-ên 2:32). Phi-e-rơ cũng đã rao giảng điều này (Công vụ 2:21). Phao-Lô viết điều này khi ông nói không hề- có sự khác biệt giữa người Do Thái và người La-mã (Rô-ma lo:13). Bất cứ ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

               Bên cạnh việc tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu và mọi người đều được mời gọi để nhận lấy Phúc âm, có lý do thứ ba tại sao Giao Ước Mới lại bao gồm nhiều người. Chúa bảo với Giê-rê-mi rằng từ những người nhỏ nhất đến những người lớn nhất đều sẽ biết Chúa (31:34).

               Dưới Giao Ước Mới, từ những người trẻ tuổi nhất đến những người lớn tuổi nhất đều sẽ biết Chúa. Người giàu cũng như người nghèo, người lao động cũng như người có bằng tiến sĩ, người bị áp bức cũng như người có quyền hành, sẽ không hề có sự phân biệt gì giữa họ. Tất cả đều sẽ biết Chúa.

               Bằng những cách cụ thé nào, mối quan hệ giữa bạn với Chúa giúp bạn thấy mình đồng đáng với những người khác?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn