05:28 EDT Thứ hai, 13/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 8430

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 130319

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23139352

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

GIAO ƯỚC MỚI

Thứ sáu - 26/05/2017 20:46
GIAO ƯỚC MỚI

GIAO ƯỚC MỚI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:31 Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một Giao ước Mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.
 
GIAO ƯỚC MỚI

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:31

                Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ lập một Giao ước Mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

                Trong Giao Ước Mới, Chúa sẽ thực hiện mọi sự. Cần có một Giao Ước Mới vì con người đã vi phạm giao ước của Chúa với Môi-se. Cụm từ chính tại núi Si-nai là "Nếu ngươi.....................". Cụm từ chính của Giao ước Mới là "Ta sẽ............"

                Bạn hãy nếm thử bao nhiêu lần Chúa nói "Ta sẽ”! Ta sẽ lập một Giao Ước Mới...Ta sẽ thực hiện giao ước ấy với nhà Giu-đa và Y-sơ-ra-ên...Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào tâm trí chúng nó...Ta sẽ viết luật ấy vào lòng chúng...Ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ...Ta sẽ tha thứ...Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi của chúng nữa (31:31-34).

                Chúa là Đấng khởi xướng trong từng giai đoạn của Giao Ước Mới. Vì vậy, những điều khoản trong Giao Ước Mới hoàn toàn thành công. Sự thỏa thuận của Đức Chúa Trời với bạn qua Giao Ước Mới sẽ cho bạn lòng vững tin đầy trọn trong đời sống của bạn với Ngài.
Ngược lại, cụm từ chìa khóa của Giao Ước Cũ là "Nếu ngươi....." Giao Ước Cũ đặt điều kiện trên sự vâng lời của con người. Những đáng buồn thay, những người sống dưới Giao Ước Cũ đã không vâng lời Chúa.


                Khi Chúa thực hiện giao ước đầu tiên, Ngài kết ước với Môi-se và Y-sơ-ra-ên. Chúa không thực hiện Giao ước đầu tiên với Pha-ra-ôn và người Ê-díp-tô. Chúa cũng không dự định lập giao ước với Phật Thích Ca và các môn đệ của ông.

                Cũng vậy, Giao Ước Mới được dự định cho một nhóm người đặc biệt, đó là nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa. Hàng trăm năm trước khi Giê-rê-mi ra đời, Y-sơ-ra-ên đã bị chia đôi thành hai dân tộc. Vương quốc phía Bắc vẫn tiếp tục gọi là Y-sơ-ra-ên, về vương quốc phía Nam được gọi là Giu-đa. Tuy nhiên, Chúa không loại trừ bất cứ dòng dõi nào đã từng đi theo Môi-se. Ngài cho phép mọi người Y-sơ-ra-ên được bao gồm trong Giao Ước Mới, đó là những con người từng ở dưới Giao Ước Cũ.

                Bạn và tôi có vị trí nào trong giao ước này? Tôi không thuộc về nhà Y-sơ-ra-ên hoặc Giu-đa! Mặc dầu ban đầu Chúa không lập giao ước với dân Ngoại, nhưng Giao Ước Mới bao gồm các tín hữu từ mọi quốc gia. Giao ước mới được bắt đầu khi Chúa Giê-xu Chist chết (Lu-ca 22:20). Qua đức tin nơi Chúa Giê-xu, tức Đấng Mê-si-a của Y-sơ-ra-ên, bạn cũng có thể được dự phần trong phước hạnh của Giao Ước Mới.

                Những lời hứa "Ta sẽ" nào trong Giao Ước Mới đặc biệt khích lệ bạn hôm nay, khi bạn ao ước được gần Chúa hơn? Tại sao?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn