00:34 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 4484

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9559

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018592

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

LIÊN MINH ĐA QUỐC GIA

Chủ nhật - 25/12/2016 21:08
LIÊN MINH ĐA QUỐC GIA

LIÊN MINH ĐA QUỐC GIA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:26 "Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp, và hết thảy những dân cạo tóc màng tang và ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng. "

 
     LIÊN MINH ĐA QUỐC GIA           


                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:26

                "Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp, và hết thảy những dân cạo tóc màng tang và ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng. "

                Giê-rê-mi đã liệt kê hàng loạt tên các nước mà dường như không thể hình thành nên một liên minh được. Giu-đa có điểm tương đồng gì với những dân ngoại bang như Ê-díp-tô, Ê-đôm, Am-môn và Mô-áp? Ít nhất họ cũng giống nhau qua hai đặc điểm.

                Trước hết là các nước này đều thực hiện phong tục cắt bì. Và thứ hai là Đức Chúa Trời sẽ hình phạt cả thảy vì họ đã chịu cắt bì tuy nhiên chưa được cắt bì (9:25). Giê-rê-mi đã dùng phép hợp nghịch trong ngôn từ để nhấn mạnh điều tranh luận của ông. Họ cắt bì trong sự không cắt bì. Họ chỉ chịu phép cắt bì bên ngoài, nhưng lòng họ chẳng chịu cắt bì. Giê-rê-mi rao giảng rằng dân Giu đa cần phải để lòng mình chịu cắt bì (4:4). Họ chẳng hơn gì những dân ngoại xung quanh.

                Đức Giê-hô-va đã ban phép cắt bì như một dấu hiệu đặc biệt chỉ dành cho Áp-ra-ham và dòng dõi của ông. Nhưng rõ ràng nhiều quốc gia khác cũng cắt bì cho những người nam của họ, có lẽ họ dùng sự cắt bì như là một nghi lễ khi bé trai bước vào giai đoạn dậy thì.

                Mặc dù người ta tin rằng cắt bì là một dấu bảo vệ con người khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời, nhưng nó không thể bảo vệ nếu lòng họ không chịu cắt bì. Giê-rê-mi rao giảng rằng Đức Giê-hô-va sẽ dùng quyền uy Ngài để phạt liên minh đa quốc gia này. Sau này, Giê-rê-mi đã gửi những thông điệp đến Ê-đôm, Mô-áp, Am-môn và những quốc gia khác, cho họ biết rằng Ba-by-lôn sẽ chinh phục họ (27:1-7). Thậm chí liên minh với Ê-díp-tô cũng không thể bảo vệ họ khỏi tay Ba-by-lôn.

                Nhiều thế kỷ sau, Phao-lô viết trong thư tín ông rằng tin cậy nơi phép cắt bì; bên ngoài là một liên minh vô ích giữa tội nhân và nghi lễ. Ông viết rằng giá trị thật của sự cắt bì chỉ dành cho những người tuân theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.

                Tuy nhiên, một người phạm tội nghịch lại luật pháp thì sự cắt bì của người ấy cũng như-không cắt bì vậy (Rô-ma 2:25).

                Bạn có một liên minh vô ích với một nghi thức “tôn giáo” không? Có phải liên minh này đã cản trở mối thông công mật thiết của Bạn với Đức Chúa Trời không?

                Bạn có phải là thành viên của một liên minh quốc tế hùng hậu nhất, liên minh giữa Chúa Giê-xu và dân sự Ngài không?

                Hãy mô tả mối quan hệ giữa Bạn với Chúa như là một liên minh thuộc linh?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn