15:31 EDT Thứ tư, 15/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 52

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 9401

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 156611

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23165644

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

Phước Hạnh Của Sự Vâng Lời Chúa

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất” (câu 1).

Xem tiếp...

QUYỀN NĂNG NGÀY XƯA CỦA NGÀI

Chủ nhật - 01/01/2017 20:33
QUYỀN NĂNG NGÀY XƯA CỦA NGÀI

QUYỀN NĂNG NGÀY XƯA CỦA NGÀI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:12 Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.

 
QUYỀN NĂNG NGÀY XƯA CỦA NGÀI


                  Kinh Thánh: Giê-rê-mi 10:12

                  Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã giương các từng trời ra bởi sự thông sáng Ngài.

                  Chỉ một mình Đức Giê-hô-va là Đấng tạo dựng vũ trụ. Chỉ một mình Ngài có sự khôn ngoan và quyền năng để làm điều đó. Ngược hẳn với các thần tướng không tạo dựng nên trời đất (10:11), chính Đức Giê-hô-va là Đấng tạo hóa vô đối.

                  Giê-rê-mi lập lại câu này trong bài giảng của ông về sự đoán phạt nghịch lại Ba-by-lôn (51:15). Giê-rê-mi cho biết lẽ thật về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa ngược hẳn với những thần tượng tại Ba-by-lôn: Chắc chắn không thể nào có sự so sánh giữa quyền năng của Đức Chúa Trời và quyền năng của các thần tượng tại Ba-by-lôn. Cũng với quyền năng Ngài đã dùng để tạo dựng trời đất, Ngài sẽ hạ những đế quốc hùng mạnh nhất trên đất.

                  Giê-rê-mi mô tả sơ lược công việc sáng tạo của Đức Chúa Trời trong ba phần. Ông đã dùng những từ khác nhau trong tiếng Hê-bơ-rơ để chỉ về "đất", "thế gian", và "trời". Giê-rê-mi viết rằng Đức Chúa Trời tạo ra đất, dựng nên thế gian và dang rộng các tầng trời.

                  Trước hết, Đức Chúa Trời tạo dựng hành tinh này bằng quyền năng Ngài. Ngược lại, các thần tượng không có quyền năng gì. Thần tượng thậm chí còn không có sức để tự chuyển động.

                  Giê-rê-mi so sánh hình tượng với hình nộm trong ruộng dưa (10:5). Một hình nộm thì không làm được gì. Một người hiểu biết sẽ không bao giờ sợ những hình tượng. Làm thế nào một hình tượng có thể đóng vai trò gì trong sự sáng tạo trời.

                  Thứ hai, Đức Chúa Trời đã lập lên thế gian bằng sự khôn ngoan mình. Ngược lại với niềm tin của những người theo thuyết tiến hóa, họ cho rằng một dạng vật chất trong vũ trụ đã mang đến sự hình thành của trái đất, nhưng chúng ta vui mừng rằng chính sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã lập nên thế gian. Thế gian không thể tự nhiên mà có. Đức Chúa Trời ban ý nghĩa, mục đích, và sự chỉ dẫn cho thế gian.

                  Thứ ba, Đức Chúa Trời trải rộng các từng trời bởi sự thông biết Ngài. Sự trãi rộng của vũ trụ này rộng đến nỗi không ai trong chúng ta có thể hiểu hết được.

                  Sự bao la rộng lớn của vũ trụ khiến những ai không biết về Đức Chúa Trời phải khiếp sợ vì họ cảm thấy mình nhỏ bé và đơn độc.

                  Còn những Cơ Đốc nhân thật được yên ủi trong sự bao la của vũ trụ. Họ biết rằng thậm chí Đức Chúa Trời còn lớn hơn những gì Ngài đã sáng tạo. Và Bạn có thể liên hệ với Đức Chúa Trời vĩ đại ngay hôm nay.

                  Sự vĩ đại của Ngài lớn hơn tất cả tạo vật của Ngài đã khiến Bạn thật sự được khích lệ trong lĩnh vực nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn