09:04 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 10674

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 120231

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23129264

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

NGƯỜI KHÔN, NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI MẠNH

Thứ năm - 22/12/2016 19:47
NGƯỜI KHÔN, NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI MẠNH

NGƯỜI KHÔN, NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI MẠNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:23 Đức Giê-hô-va phán như vầy: "người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. "
 
NGƯỜI KHÔN, NGƯỜI GIÀU, NGƯỜI MẠNH


                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:23

                   Đức Giê-hô-va phán như vầy: "người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. "

                   Dân sự thời Giê-rê-mi đã sai lầm khi tin rằng khôn ngoan, quyền lực và giàu có sẽ làm cho họ trở nên vĩ đại. Con người hiện đại rõ ràng cũng không qua khỏi suy nghĩ này. Họ không nhận ra rằng sự khôn ngoan thật, quyền lực thật và giàu có thật chỉ có thể đến từ một người có mối thông công thật sự với Đức Chúa Trời.

                   Giê-rê-mi không lên án những người khôn ngoan, quyền lực hay giàu có. Sứ điệp của ông dành cho những người khôn ngoan là chớ nên nương dựa nơi sự khôn ngoan của riêng mình, cho người mạnh chớ nên cậy vào sự mạnh mẽ riêng, và cho người giàu không nương dựa nơi của cải riêng.

                   Trước đó Giê-rê-mi đã nói rằng dân sự đang thờ lạy hình tượng (9:14). Đức Giê-hô-va kêu gọi những ai tự cho mình là khôn ngoan hãy hiểu tại sao cơn đoán phạt của Ngài đang đến trên họ (9:12). Sứ điệp của Đức Chúa Trời dành cho họ là họ có thể nhờ những người khóc mướn chuyên nghiệp, là những người khéo léo (theo nghĩa đen trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là "khôn ngoan") than khóc dùm họ.

                   Vì sự phán xét đang xảy đến, và những người khóc mướn chuyên nghiệp có thể dạy người khác than khóc với sự thảm sầu.

                   Sự khôn ngoan theo đời này hoàn toàn khác với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Người khôn ngoan theo đời này đã tự kéo mình vào lối sống ích kỷ. Ngược lại người khôn ngoan thuộc linh tìm kiếm sự khôn ngoan từ trên cao và muốn sống một đời sống tin kính.

                   Những người thể chất khỏe mạnh và không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời chỉ sống dựa vào những gì mà sức lực có thể đem lại. Trái lại, người tin kính đeo đuổi sự mạnh mẽ tâm linh. Họ hiểu rằng không gì mạnh mẽ cho bằng sức mạnh đạo đức đến từ sự kết ước với Đức Chúa Trời.

                   Những ai giàu có trong thế gian này, và những ai chỉ tận hưởng sự giàu có của mình sớm muộn gì cũng nhận ra rằng tiền bạc chỉ là phù du. Những người yêu mến tiền bạc sẽ không bao giờ thỏa lòng với sự giàu có của mình (Truyền Đạo 6:10).

                   Ngược lại, những người tin kính là những người được giàu có tâm linh và sự thỏa lòng của họ là vĩnh cữu.

                   Sứ điệp của Giê-rê-mi dành cho những người thế gian là để họ không khoe khoang về những chỗ dựa tạm bợ này. Những người tin kính phải chống cự sự khoe khoang về những ơn phước thuộc về đất. Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi.

                   Bạn cần phải kiểm tra lại chính mình thế nào trong ba lãnh vực trên?

                   Làm thế nào Bạn có thể trình dâng điều này lên Đức Chúa Trời?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: chớ khoe

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn