01:32 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 5087

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19126

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028159

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái - Lời Tựa

Thứ ba - 25/12/2018 20:10
Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái - Lời Tựa

Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái - Lời Tựa

Kính thưa quý thính giả, Trong năm này, chương trình Phát Thanh Hy Vọng xin cống hiến quý thính giả thân thương phần đọc sách mới có tựa đề là “How To Really Love Your Child” của tiến sĩ Ross Campbell. Chúng tôi xin gọi tên của sách này là “Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái”.



                 Kính thưa quý thính giả,

                 Trong năm này, chương trình Phát Thanh Hy Vọng xin cống hiến quý thính giả thân thương phần đọc sách mới có tựa đề là “How To Really Love Your Child” của tiến sĩ Ross Campbell. Chúng tôi xin gọi tên của sách này là “Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái”.

                 Con cái của quý vị có cảm nhận được tình yêu của quý vị dành cho chúng hay không? Quý vị có thể sẽ rất ngạc nhiên đấy! Hãy theo dõi và làm theo những chỉ dẫn ý kiến của tiến sĩ Campbell và quý vị sẽ thấy con em của quý vị bắt đầu một sự phát triển tốt tươi y như thể một bông hoa đương nở ra trước mắt quý vị.

                 Nhiều bậc phụ huynh đã sửng sốt kinh ngạc khi khám phá ra rằng con cái mình đã không cảm thấy là chúng được cha mẹ chúng yêu thương. Mặc dù cho là họ đã hết sức chu cấp cho con cái mình đầy đủ những gì mà chúng cần. Họ tham dự tất cả những buổi hôi họp phụ huynh ở trường học của con. Họ mua sắm cho con tất cả những gì mà chúng muốn. Thế thì tại sao hầu hết các em lại đều có nghi ngờ về việc mình có được yêu thương một cách vô điều kiện?

                 Trong cuốn sách hiện đại và rất nổi tiếng này, tiến sĩ Ross Campbell trình bày cho chúng ta những nhu cầu tâm tư tình cảm của trẻ em và cung cấp cho các bậc làm cha mẹ những phương pháp năng khiếu để giúp họ làm cho con cái mình cảm nhận được rõ ràng là chúng thật sự được yêu thương. Quý vị sẽ học hỏi cách làm thế nào để thật sự yêu thương con cái mình qua mọi lãnh vực bao gồm từ khía cạnh ôm ấp, vuốt ve, cho đến kỷ luật và dưỡng dục tâm linh.

                 Ông Ben Haden một phát ngôn viên của chương trình “Những Cuộc Đời Được Thay Đổi” tại Chattanooga, Tennessee, đã viết lời giới thiệu mở đầu cho quyển sách “Cách Bày Tỏ Tình Thương Với Con Cái” này như sau:

                 Quyển sách này cần thiết cho mỗi chúng ta. Nó không mang tính chỉ trích nhưng hướng dẫn chúng ta trở thành những bậc cha mẹ có cái nhìn, và có nếp sống khác biệt và tích cực. Nó giúp chúng ta biết thông cảm với con cái chứ không trở nên những người dễ dãi.

                 Chẳng có ai từng được học để làm cha mẹ. Chúng ta thường chỉ biết nuôi dạy con mình theo những tiêu chuẩn của những người xung quanh. Ngay cả những bậc cha mẹ thành công cũng chủ yếu chỉ dựa vào sự may mắn. Nhưng mục đích của quyển sách này là giúp chúng ta gặt hái được thành công một cách có nhận thức.

                 Tiến sĩ Ross Campbell đã đưa ra một số nguyên tắc thiết yếu và trình bày những điều đó thật rõ ràng để chúng ta có thể hiểu được. Nhà tâm thần học này đã bày tỏ chính con người của mình thông qua khả năng thấu hiểu, những giá trị tinh thần sâu sắc và sự nhạy cảm tuyệt vời của cá nhân ông dành cho cha mẹ và con cái. Ông đã không ngần ngại chia sẻ chính kinh nghiệm của bản thân và của gia đình mình để minh họa cho những gì ông cần phải nói.

                 Đây là một quyển sách bạn sẽ muốn được đọc và đọc mãi. Nó chứa đựng những thông tin hết sức thực tế và hữu ích! Rồi bạn sẽ thấy rõ điều đó.

                 Thật vậy thưa quý thính giả, trong lời tựa thì tác giả của quyển sách hữu ích này có cho biết:

                 Trách nhiệm tuyệt diệu của việc nuôi dạy con cái không bao giờ là quá khó khăn. Những tác động lên mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đã trở nên gần như tiêu cực - một gánh nặng thật sự cho những bậc phụ huynh đáng kính. Nền văn hóa của chúng ta đã trải qua một thay đổi lớn trong những năm gần đây và tạo ra mối căng thẳng thực sự trên những bậc làm cha làm mẹ. Chúng ta nhìn thấy hậu quả của những ảnh hưởng này mỗi ngày, từ vấn đề trong cách cư xử của một đứa trẻ đến việc phát triển những nhân cách bất bình thường trong những đứa trẻ, con cái của chúng ta.

                 Quyển sách này được viết cho những bậc phụ huynh có con dưới độ tuổi thiếu niên. Mục đích của quyển sách này là đưa ra cho những bậc làm cha mẹ một phương cách thực tế và dễ hiểu trong việc tiếp cận công việc nuôi dạy con cái, vốn thật tuyệt vời nhưng cũng đáng sợ này. Mối quan tâm của tôi là những nhu cầu của con trẻ và làm thể nào để đáp ứng được những nhu cầu ấy.

                 Tự thân nó, nuôi dạy con cái là một việc phức tạp mà phần lớn những bậc phu huynh ngày nay đều gặp khó khăn. Tiếc thay, hàng loạt sách vở, bài viết, diễn thuyết và những buổi nói chuyện chuyên đề về con cái khiến đa số các bậc làm cha làm mẹ nản lòng và hoang mang dù phần lớn những thông tin đều rất hay.

                 Nhiều quyển sách, bài viết và bài diễn thuyết đều chỉ tập trung vào một hay nhiều lắm là vài khía cạnh cụ thể của việc nuôi dạy con cái mà không cần định nghĩa cụ thể những mặt sẽ được các tác giả trình bày. Kết quả là nhiều bậc phụ huynh tận tâm đã thực sự áp dụng những điều nghe và đọc được như một phương cách cơ bản cho việc nuôi dạy con cái và thường thì họ gặp phải thất bại.

                 Thất bại của các bậc phụ huynh không phải là vì họ đọc hay nghe những thông tin sai trật hay đã áp dụng sai những thông tin đó. Hơn thế nữa, vần đề nằm ở chỗ các bậc phụ huynh không có được một cái nhìn tổng quan, cân bằng, liên quan đến cách thức nuôi dạy con trẻ. Phần lớn các bậc cha mẹ đều có những thông tin cần thiết, nhưng lại hay lẫn lộn khi nào nên sử dụng, nguyên tắc nào và trong trường hợp nào. Các bậc phụ huynh đều được chỉ dẫn nên làm gì nhưng không phải khi nào nên làm như vậy hay trong nhiều trường hợp, cách thức làm như thế nào.

                 Kỷ luật là một ví dụ điển hình. Nhiều quyển sách hay và những buổi nói chuyện chuyên đề trẻ em đưa ra vấn đề kỷ luật nhưng lại không làm rõ rằng kỷ luật chỉ là một cách để nuôi dạy con cái. Kết quả là, nhiều bậc phụ huynh đã kết luận rằng kỷ luật là phương cách cơ bản và trước tiên để dạy dỗ con trẻ. Đây là một sai lầm dễ bị mắc phải, đặc biệt là khi chúng ta thường nghe câu nói: “Nếu thương con, bạn phải kỷ luật nó”. Câu nói này hẳn nhiên là đúng. Bị kịch là ở chỗ nhiều bậc cha mẹ gần như lúc nào cũng kỷ luật con cái mà quá ít khi bày tỏ tình thương để an ủi nó. Con trẻ trong những gia đình như thế có khuynh hướng nghi ngờ việc chúng thực sự được yêu thương và được yêu thương vô điều kiện. Thế nên một lần nữa, vấn đề không phải là ở chỗ có nên kỷ luật con cái hay không mà chính là làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ tình thương của mình đối với con trẻ qua việc kỷ luật chúng và khi nào nên bày tỏ tình thương đó qua những cách âu yếm hơn. Gần như mỗi bậc cha mẹ đều rất yêu thương con cái nhưng chỉ ít người biết cách bày tỏ thông điệp tình yêu đó từ trái tim mình đến tấm lòng của con trẻ.

                 Tôi trình bày những vấn đề theo cách đơn giản, dễ hiểu để minh họa cách thức nuôi dạy con cái nói chung. Ngoài ra, tôi hy vọng sẽ cung cấp những thông tin nhằm giúp đỡ các bậc phụ huynh tự quyết định hành động đúng đắn trong từng trường hợp. Hẳn nhiên là các bậc phụ huynh không thể xử trí đúng đắn trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, nếu càng xử trí đúng đắn trong các tình huống, chúng ta càng có thể trở thành những bậc cha mẹ tốt hơn, càng tự cảm thấy hài lòng hơn về mình và con cái chúng ta sẽ vui sướng hơn.

                 Phần lớn nội dung trong quyển sách này là loạt bài tôi đã thuyết trình suốt những năm qua ở các hội nghị chuyên đề về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trên thế giới.

                 Kính thưa quý thính giả,

                 Trong tuần tới chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau xem xét phần chương đầu tiên của quyển sách có tiểu đề là NAN ĐỀ. Xin kính mời quý thính giả đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ bảy tuần sau.


Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn