06:24 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 7907

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 71991

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23081024

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Thứ năm - 07/09/2017 21:35
THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:1 Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi, luận về các dân tộc.

 THẾ GIỚI CỦA GIÊ-RÊ-MI

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 46:1

                Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tiên tri Giê-rê-mi, luận về các dân tộc.

                Giê-rê-mi sống sáu trăm năm trước thời Chúa Giê-xu. Giê-rê-mi sống trong một thế giới đầy dẫy những sự kiện căng thẳng mang tính toàn cầu. Đất nước ông và những dân tộc nhỏ hơn đang cố gắng hình thành một liên minh chống lại thế lực của Ba-by-lôn đang nổi dậy và Ê-díp-tô đang suy sụp.

                Chúa đã kêu gọi Giê-rê-mi làm tiên tri cho các dân tộc (1:5). Chúa ban sứ điệp cho Giê-rê-mi để cảnh báo từng dân tộc về sự hủy diệt của họ và cũng khích lệ họ về một tương lai tái dựng lại (1:10). Trong suốt những ngày thi hành chức vụ, Giê-rê-mi đã loan báo những sứ điệp mang tính quốc tế này.

                Sứ điệp của Giê-rê-mi dành cho các dân tộc nằm trong phần cuối của sách này (46:1-51:64). Mãi cho đến phần này, Giê-rê-mi vẫn ghi lại sứ điệp dành cho dân tộc của ông là Giu-đa. Nhưng Chúa còn cho ông sứ điệp của chín quốc gia nữa.

                Sứ điệp dành cho hai quốc gia mạnh nhất là Ê-díp-tô (46:1-28) và Ba-by-lôn ( 50:1-51:64), giữa các sứ điệp dành cho hai dân tộc này, chúng ta tìm thấy sứ điệp dành cho bảy dân tộc khác. Dường như các sứ điệp đều theo thứ tự niên đại. Sứ điệp dành cho Ê-díp-tô bắt đầu vào năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim (46:2). Sứ điệp sau cùng được ghi lại cho người Ba-by-lôn nằm trong năm thứ tư đời vua Sê-đê-kia (51:59).

                Dường như Giê-rê-mi không đi đến tất cả các quốc gia này để rao báo sứ điệp. Chúa dự định người Giu-đa phải nghe những sứ điệp này và lan truyền cho các dân tộc. Cũng vậy, Chúa dự định cho bạn đọc những sứ điệp của Giê-rê-mi cho các dân tộc.

                Có rất nhiều điểm tương đồng giữa thế giới của Giê-rê-mi với thế giới của bạn. Chúa biết từng dân tộc trong thế giới của bạn đang làm gì ngày nay. Chúa đang trong tiến trình hạ dân tộc này xuống và dấy dân tộc kia lên.

                Chúa Giê-xu ngợi khen Cha là Chúa của cả trời đất (Lu-ca 10:21). Dầu người ta có nhận biết hay không, tất cả các dân tộc đều phải khai trình trước mặt Ngài. Chúa sẽ đoán xét các dân tộc theo tiêu chuẩn của Ngài. Tất cả các dân tộc đều có bằng chứng về sự hiện hữu Ngài (Rô-ma 1:19-20). Nếu họ phủ nhận những bằng chứng và ngã trước cơn đoán xét của Ngài thì đó là họ đã tự chọn cho số phận của mình.

                Hãy giải thích về niềm tin chắc của bạn rằng Chúa là Đấng tể trị các dân tộc ngày nay cũng y như Ngài đã tể trị trong thời của Giê-rê-mi.

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn