18:20 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 0

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 279626

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23009937

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

HỌC TẬP VÂNG LỜI QUA NHỮNG KHỔ ĐAU NGÀI ĐÃ CHỊU

Thứ năm - 06/05/2021 18:00
HỌC TẬP VÂNG LỜI QUA NHỮNG KHỔ ĐAU NGÀI ĐÃ CHỊU

HỌC TẬP VÂNG LỜI QUA NHỮNG KHỔ ĐAU NGÀI ĐÃ CHỊU

HỌC TẬP VÂNG LỜI QUA NHỮNG KHỔ ĐAU NGÀI ĐÃ CHỊU


HỌC TẬP VÂNG LỜI QUA NHỮNG KHỔ ĐAU NGÀI ĐÃ CHỊU

 

     Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 5:5-10 

 

     SUY NGẪM

     Qua Kinh Thánh, chúng ta biết hành trình của Chúa Giê-xu hướng về Giê-ru-sa-lem ngày càng trở nên khó khăn. Làm thế nào Ngài giữ mình để có thể thực hiện được sứ mạng của Ngài? Chúa Giê-xu không tự tôn mình làm thầy tế lễ thượng phẩm với vinh quang trên đất, nhưng vinh quang của Ngài đến từ sự đảm bảo mà Đức Chúa Trời nhắc lại nhiều lần rằng Đấng Christ chính là Con của Ngài.
 

     Trong Kinh thánh Tân Ước, Đức Chúa Trời đã công bố nhiều lần với thế gian rằng Đức Chúa Giê-xu Christ chính là con rất yêu dấu của Ngài, Đấng mà Ngài đẹp lòng về mọi đàng. Phải chăng đây cũng là lời nhắc nhở quan trọng cho chúng ta? Bởi sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu mà chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy, giờ đây chúng ta có được thân phận đáng quý giữa thế gian này cùng với sứ mạng làm vinh hiển danh Đức Chúa Cha.
 

     Bên cạnh đó, Đấng Christ cũng đã được trao một sứ mạng đặc biệt là cứu rỗi toàn thể nhân loại, ấy là nghĩa vụ thiêng liêng của các thầy tế lễ. Tuy nhiên, chức tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ chẳng phải được thừa kế từ chi tộc Lê-vi (Đấng Christ là con cháu của chi tộc Giu-đa). Đức Chúa Trời đã chọn Đấng Christ làm thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc, là thầy tế lễ tối cao của Đức Chúa Trời.
 

     Các thầy tế lễ thông thường chuẩn bị và dâng lên cho Chúa của lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên. Của lễ chuộc tội là hành động chuộc lỗi bằng cách hy sinh các con vật được thánh hóa, để phục hoà giữa Đức Chúa Trời và loài người. Tuy nhiên, Đấng Christ đã chuộc tội cho nhân loại bằng cách hy sinh mạng sống của chính mình, dâng lên cho Đức Chúa Trời, bao gồm cả huyết báu và thân thể của Ngài, và chính Đấng Christ là cầu nối giữa nhân loại và Đức Chúa Trời.
 

     Ngày nay, mỗi Cơ Đốc Nhân không chỉ là con cái của Đức Chúa Trời, mà còn là sứ giả của Tin Lành để đem lại sự hòa giải giữa người với Đức Chúa Trời, giữa người với người, và người đó với chính họ. Việc hòa giải thường không được chú trọng, bị ghét bỏ và thậm chí là bỏ qua. Tuy vậy, chúng ta được nhắc nhớ về lời dạy của Chúa Giê-xu trong Bài giảng trên núi của Ngài: “Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 5:9)

 

     CẦU NGUYỆN

     Kính lạy Chúa, xin giúp con đi theo đường lối Ngài và dạy con biết tự hào vì được làm con cái của Ngài. Nguyện xin giúp con luôn vui thoả khi được là sứ giả của sự hòa giải. Amen!

 

     THỰC HÀNH

     Hãy bắt đầu từ chính bạn, tập tành chủ động làm hòa với người khác mỗi khi họ có lỗi với bạn. Nguyện bạn có thể quên đi những lỗi lầm ấy và chân thành cầu nguyện xin ơn phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên họ.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn