18:15 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6700

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23015733

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “NGHE VÀ HỌC KÍNH SỢ CHÚA”

Thứ ba - 16/03/2021 22:53
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “NGHE VÀ HỌC KÍNH SỢ CHÚA”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “NGHE VÀ HỌC KÍNH SỢ CHÚA”

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021 “NGHE VÀ HỌC KÍNH SỢ CHÚA”


TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021

“NGHE VÀ HỌC KÍNH SỢ CHÚA”
 

      Kinh Thánh: Phục Truyền 31:7-13 

 

      SUY NGẪM
 

      Chúa Giê-xu phán: “Ai có tai mà nghe, hãy nghe!”. Đôi tai rất quý giá với chúng ta bởi việc lắng nghe Lời Chúa là điều không thể thiếu đối với đức tin và sự kính sợ Chúa của mỗi người. Khi giới thiệu Giô-suê làm người kế vị, Môi-se “gọi” Giô-suê đến và “nói” với ông trước mặt toàn dân Y-sơ-ra-ên (câu 7). Sau đó, ông “ghi lại” luật pháp và trao cho các thầy tế lễ (câu 9), rồi ông “ra lệnh” cho họ (câu 10) đọc luật pháp trước toàn thể Y-sơ-ra-ên “để ai cũng được nghe”. Môi-se làm tất cả những điều đó nhằm hướng đến mục tiêu chính: giúp cho cả người lãnh đạo lẫn toàn dân Y-sơ-ra-ên đều lắng nghe Lời Chúa để họ học kính sợ Ngài. Điều này phù hợp với lời tuyên xưng đức tin của dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu với lời kêu gọi: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục 6: 4). Đó là lời xưng nhận phải được nói ra cách rõ ràng trong buổi nhóm thờ phượng chung lẫn riêng tư trong gia đình.
 

      Lắng nghe là chìa khóa để nhận biết Chúa và tin cậy Ngài, vì đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng (Rô 10:17). Bởi vì chỉ qua Lời của Chúa, chúng ta mới có thể nhận biết tội lỗi của mình, và tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình. Để đi từ sợ hãi đến tin cậy, chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa thường xuyên, liên tục, tại nhà riêng và khi nhóm lại với Hội Thánh.
 

      Luther dạy về tầm quan trọng cốt lõi của việc lắng nghe Lời Chúa trong lời giải thích của ông ở điều răn thứ ba - Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm ngày Thánh. Chúng ta áp dụng điều răn này bằng việc đảm bảo rằng mình không coi thường Lời Chúa và sự rao giảng Lời của Ngài, nhưng giữ kỷ luật và biệt riêng thì giờ để lắng nghe Lời Chúa được tuyên đọc và rao giảng tại buổi nhóm thờ phượng của Hội Thánh. Sự lắng nghe được sinh ra từ lòng kính sợ và yêu mến Đức Chúa Trời; từ đó sẽ càng thêm lên lòng kính sợ, tình yêu và tin cậy Chúa mỗi ngày. Ai có tai, hãy nghe và được thỏa vui nơi Lời Chúa!

 

      CẦU NGUYỆN
 

      Lạy Cha Thiên Thượng, con thường không nghe Lời Ngài. Con đã không dành ưu tiên và kỷ luật thích đáng để nghe Lời của Chúa. Con đã phàn nàn vì thấy nhàm chán và con hững hờ khi lời Chúa được đọc và rao giảng; Con thường tìm lý do để vắng mặt trong các buổi học Kinh Thánh. Cha ôi, xin tha thứ vì con đã coi thường sự giảng dạy và Lời của Chúa! Tạ ơn Cha vì Chúa Giê-xu đã hiến thân và đổ huyết trên thập tự giá để rửa sạch tội lỗi của con và ban cho con sự cứu rỗi, là ân sủng mà Ngài dành tặng con trong phép báp têm. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp sức con, để con rèn luyện đôi tai nghe Lời Ngài và vui thích Lời Chúa từng ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn