10:09 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 8211

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13286

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022319

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 - Bài 8

Thứ tư - 15/03/2017 20:51
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 - Bài 8

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21 - Bài 8

Chúng tôi đang trình bày đề tài Xây Dựng Hôn Nhân trong Thế Kỷ 21, dựa vào những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc của Lời Chúa mà chúng tôi chia xẻ sẽ giúp quý vị có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu.



               Chúng tôi đang trình bày đề tài Xây Dựng Hôn Nhân trong Thế Kỷ 21, dựa vào những nguyên tắc Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng những nguyên tắc của Lời Chúa mà chúng tôi chia xẻ sẽ giúp quý vị có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Hai nguyên tắc chúng tôi đã trình bày là: (1) Vợ chồng không ích kỷ nhưng trân quý nhau và sống cho phúc lợi của nhau. (2) Dứt khoát khỏi những ràng buộc của thời độc thân để thật sự kết hợp với người phối ngẫu. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ (3) Lánh khỏi cám dỗ tình dục, dưới mọi hình thức.

               Nếu để ý những thay đổi về mặt đạo đức và luân lý trong xã hội ngày nay, chúng ta phải đồng ý rằng nền đạo đức của xã hội loài người đang ngày càng xuống dốc, đến độ có thể nói là phá sản. Các nước Âu Mỹ dẫn đầu về tình trạng đạo đức băng hoại, nguy cơ đó lan đến các nước Á châu và hiện nay đang ảnh hưởng sâu đậm trên thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta. Thật ra, không chỉ người trẻ mà người lớn tuổi cũng du nhập nếp sống tội lỗi của xã hội ngày nay. Kinh Thánh, là Lời Chúa, được viết ra từ ngàn xưa, nhưng có những nguyên tắc vô cùng thực tế và cần thiết cho con người trong mọi thời đại, nhất là cho thời đại đạo đức suy đồi hiện nay. Theo Lời Kinh Thánh dạy, để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, vợ cũng như chồng phải giữ đời sống trong sạch, tránh xa cám dỗ tình dục, dưới mọi hình thức vì những cám dỗ đó sẽ đưa chúng ta đến chỗ phạm tội ngoại tình, trong tư tưởng cũng như trong hành động.

               Giới Răn thứ VII trong 10 Giới Răn của Đức Chúa Trời truyền dạy như sau: “Ngươi chớ phạm tội ngoại tình.” Chúng ta đang sống trong thời đại mà con người xem thường đạo đức và cổ võ cho tội lỗi, đặc biệt là tội ngoại tình. Không những thế, những người chống nghịch Thiên Chúa còn vinh danh tội lỗi và bách hại người đạo đức. Trong xã hội như thế, tránh xa cám dỗ để giữ thân thể tâm trí được thánh sạch và giữ cho hôn nhân tốt đẹp bền lâu là điều rất khó. Vì làm như thế là đi ngược giòng đời, là sống ngược lại những gì xã hội ca tụng, cổ xúy, gọi mời. Thật ra, đây là trận chiến tâm linh mà ngày nay con dân của Chúa phải đương đầu, vì thế chúng ta cần nhờ sức của Chúa và sống theo lời Chúa dạy mỗi ngày.

               Trước hết, để xây dựng hôn nhân bền lâu, gia đình vững mạnh chúng ta cần để ý đến lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu. Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi lại rằng, sau khi giảng bài giảng trên núi cho đoàn dân đông, Chúa nói về hai căn nhà, làm hình bóng về hai gia đình, như sau:

 

               Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập, vì đã xây trên vầng đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại xây nhà mình trên cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều (Phúc Âm Ma-thi-ơ 7:24-27)

               Tất cả chúng ta, những người có gia đình, đều đang xây nhà, chúng ta cần biết mình phải xây như thế nào để ngôi nhà chúng ta được vững bền trước phong ba bão táp của cuộc đời. Chúng ta cần biết Lời Chúa dạy để biết cách xây dựng đời sống, hôn nhân và gia đình mình. Lời Chúa dạy được ghi lại cụ thể trong Kinh Thánh. Chúng ta cần học Kinh Thánh để biết Chúa dạy gì và áp dụng những lời đó vào đời sống hằng ngày. Đây là cách duy nhất, là bí quyết duy nhất sẽ giúp đời sống, hôn nhân và gia đình chúng ta được đứng vững trước sự tấn công ồ ạt của tội lỗi trong thế kỷ thứ 21 này. Đây là lý do hằng tuần chúng tôi chia sẻ với quý vị những nguyên tắc sống của Kinh Thánh để chúng ta áp dụng cho chính mình, cho gia đình mình. Chúa Giê-xu khẳng định rằng nếu người nào nghe và làm theo Lời Chúa dạy, khi gặp thử thách khó khăn, gia đình người đó sẽ vượt thắng và đứng vững vàng chứ không sụp đổ, vì đã được xây trên đá, tức là đã thực hành lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Trái lại, người nào, gia đình nào không sống theo Lời Chúa dạy, khi gặp thử thách sóng gió sẽ không đứng nổi nhưng sụp đổ dễ dàng, giống như những ngôi nhà xây trên cát.

               Sự khác biệt giữa hai ngôi nhà hay hai hôn nhân, hai gia đình này là ở chỗ sống theo Lời Chúa hay không sống theo Lời Chúa. Vì thế chúng tôi ước mong, khi nghe những nguyên tắc Chúa dạy, chúng ta sẽ ghi nhớ và thực hành, thực hành cho chính mình và gia đình mình, để khi phong ba bão táp xảy đến, hôn nhân cũng như gia đình chúng ta sẽ đứng vững và không bị tổn hại.

               Để thấy rõ xã hội ngày nay băng hoại như thế nào, mời quý vị nghe lời sứ đồ Phao-lô mô tả sau đây:

               Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó (II Ti-mô-thê 3:1-5)

               Kinh Thánh cho biết trong thời cuối cùng, con người không còn tình nghĩa nhưng sống "ích kỷ, tham tiền, khoe khoang, bội bạc, bất khiết, khó hòa thuận, không tiết độ." Có thể nói, hoặc nhiều hoặc ít, chúng ta đều đã nhìn thấy hoặc đã kinh nghiệm những điều này. Về mặt đức tin, con người ngày nay chạy theo lạc thú thấp hèn hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Về mặt luân lý và đạo đức, con người trong thời cuối cùng cũng vô cùng bại hoại:

               Họ đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt để lấy hình tượng của loài người hư nát, hoặc của chim muông, thú vật hay loài bò sát… họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay cho Đấng Tạo Hóa... Chính vì lý do đó mà Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho tình dục đáng xấu hổ. Cả đến đàn bà cũng đã đổi cách quan hệ tự nhiên ra cách phản tự nhiên. Đàn ông cũng vậy, bỏ cách quan hệ tự nhiên với phụ nữ mà un đốt tình dục lẫn nhau, đàn ông làm điều tội lỗi với đàn ông, và chính họ phải chịu sự sửa phạt tương xứng với sự lầm lạc của mình… Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa (Rô-ma 1:21-28, 32, Bản Hiệu Đính)

               Theo lời sứ đồ Phao-lô, con người trong thời cuối cùng chối bỏ Chúa, chống nghịch Chúa, vì thế trở nên tối tăm, phạm những tội thật là kinh khủng. Một trong những điều chúng ta thấy rõ ràng nhất ngày nay là tội đồng tính luyến ái. Tội này đang lan tràn như một bệnh dịch không thể ngăn ngừa. Điều đáng sợ hơn hết mà Kinh Thánh cảnh báo là người nào muốn sống trong sạch, đạo đức theo Lời Chúa dạy, sẽ bị bách hại. Trong xã hội tội lỗi đen tối như thế, chúng ta phải sống như thế nào? Trước hết, chúng ta biết rằng Lời Chúa trong Kinh Thánh là hy vọng duy nhất cho xã hội ngày nay vì Lời Chúa là Chân lý, Chân Lý của Chúa sẽ soi sáng để chúng ta biết mình phải sống như thế nào để thật sự được bình an, hạnh phúc. Kinh Thánh dạy rằng trong buổi sáng thế, Đức Chúa Trời tạo dựng nên muôn loài, vạn vật trong vũ trụ này. Cuối cùng Ngài dựng nên con người. Kinh Thánh ghi như sau:

               Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài... Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất… (Sáng thế lý 1:27-28)

               Chúa tạo dựng nên các loài vật có giống đực giống cái, có trống có mái; và với con người, Ngài dựng nên người nam và người nữ, theo ảnh tượng của Ngài nhưng với những đặc tính khác nhau và trao cho những trách nhiệm khác nhau. Nam và nữ có vị trí, vai trò và trách nhiệm được Chúa phân định rõ ràng nhưng ngày nay người ta đang tìm cách xóa bỏ hay làm lẫn lộn hai phái tính mà Chúa đã tạo dựng. Đây là điều nguy hiểm vì nó đi ngược với tự nhiên và chống lại Đấng Tạo Hóa. Vì vậy, chúng ta cần dạy cho con em mình biết rõ các em là nam hay nữ và dạy cho con biết là con trai thì ăn mặc, cư xử, sinh hoạt như thế nào. Con gái thì cần phải phát huy những nữ tính như thế nào. Chúng ta cần dạy từ khi con mới sinh ra, để khi đến trường, các em biết rõ mình là ai và không bị trường học, thầy cô, bạn bè lung lạc. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm để xây dựng gia đình vững mạnh, trong sạch và tốt đẹp trong thế kỷ đen tối này.

Minh Nguyên
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: chúng tôi

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn