05:02 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 7880

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54500

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063533

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

CHỐNG CỰ LÒNG THAM DỤC

Thứ ba - 15/11/2016 20:13
CHỐNG CỰ LÒNG THAM DỤC

CHỐNG CỰ LÒNG THAM DỤC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:8 Chúng nó như những con ngựa mập chạy lung, mỗi người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí.
 
CHỐNG CỰ LÒNG THAM DỤC



               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:8

               Chúng nó như những con ngựa mập chạy lung, mỗi người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí.

               Mặc dù Giê-rê-mi độc thân nhưng ông biết trình bày về tình dục. Hai từ Hê-bơ-rơ mà Giê-rê-mi dùng để mô tả về giống ngựa đực rõ ràng hơn nhiều so với những từ "đầy dục vọng" và "vỗ béo". Giê-rê-mi đã mô tả dân sự mình rất sống động qua hình ảnh họ luôn sẵn sàng phạm tội tà dâm.

               Trước đó Giê-rê-mi đã so sánh những hành động gian dâm của dân sự ông giống như lạc đà (2:23), và như lừa cái rừng (2:24). Dân sự đã chìm trong sự vô luân. Theo kế hoạch của Đức Giê-hô-va, Ngài không dùng những thói quen tình dục của loài vật để làm chuẩn cho hành vi của con người. Ngài tạo nên người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài (Sáng 1:27). Ngài có tiêu chuẩn về sự thánh khiết cho dân Ngài (1Phi-e-rơ 1:15, 16).

               Dân chúng thời Giê-rê-mi liên tục phạm tội tà dâm và nhóm họp tại các nhà chứa (5:7). Cả nước đầy những kẻ tà dâm (23:lo). Đức Giê-hô-va đã có đủ lý do để đoán phạt dân này ngay lập tức.

               Có điều gì sai trật ở giữa họ? Tại sao họ lại hạ thấp chính mình bằng những hành động của thú vật? Câu trả lời nằm trong sự thờ hình tượng của họ. Dân sự đã bỏ Đức Giê-hô-va và thề bởi những thần không phải là thần (5:7).

               Một tiên tri trước đó đã mô tả mối liên hệ giữa thần tượng và sự vô luân. Khi dân sự tìm cầu thần tượng gỗ đá của họ, họ phạm tội tà dâm thuộc linh nghịch lại Đức Chúa Trời. Dâng sinh tế cho thần tượng đã đẩy những thiếu nữ trở thành kỹ nữ trong đền thờ. Đàn ông đến cùng các kỹ nữ khi họ vào dâng sinh tế cho thần tượng. Vì thờ lạy hình tượng, người nam và người nữ của họ đã phạm tội tà dâm (Ô-sê 4:12-14).

               Khi vua Giô-si-a lãnh đạo cuộc cải cách tôn giáo, ông đã phá các phòng của bọn vĩ gian trong đền thờ, vì tại đó người nữ dệt những trại cho át tạt tê. Kỹ nữ trong đền thờ được chấp nhận như một trong những nét văn hóa, mặc dù Đức Giê-hô-va đã đặc biệt cấm tội tà dâm (Phục. 23:17-18).

               Những ai xưng rằng mình biết Đức Chúa Trời phải sống theo tiêu chuẩn của Ngài, độc thân hay lập gia đình đều phải giữ mình cho thanh sạch. Chốn khuê phòng chớ có ô uế (Hêb 13:4), phải chung thủy với vợ hoặc chồng mình. Đừng theo những phong tục văn hóa nhưng hãy theo Đức Chúa Trời.

               Hình tượng đã dẫn đến sự ô uế như thế nào?

David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn