05:29 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 8004

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54624

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063657

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

RÀO CẢN NGÔN NGỮ

Thứ năm - 17/11/2016 20:13
RÀO CẢN NGÔN NGỮ

RÀO CẢN NGÔN NGỮ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:15 Đức Giê-hô-va phán hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức một dân tộc cũ mà người chẳng biết, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng người.
 
RÀO CẢN NGÔN NGỮ

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:15

               Đức Giê-hô-va phán hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức một dân tộc cũ mà người chẳng biết, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng người.

               Không những việc Ba-by-lôn xâm lược sẽ gây ra hậu quả đảo ngược của tạo hóa (4:23), nó còn gây ra hậu quả làm đảo ngược sự truyền thông. Giống như câu chuyện làm lộn xộn ngôn ngữ thời kỳ sau tháp Ba-bên (Sáng 11:9). Dân Giu-đa không thể hiểu ngôn ngữ của dân Ba-by-lôn.

               Nhiều thế kỷ trước, Môi-se cảnh cáo rằng điều này sẽ xảy ra. ông nói Đức Giê-hô-va sẽ dấy lên một vương quốc từ phương xa nghịch lại Giu-đa. Dân Giu đa không hiểu tiếng nói của dân này. (Phục 28:49).

               Môi-se giải thích rằng vương quốc hung bạo này sẽ không đếm xỉa đến sự sống của kẻ trẻ hoặc người già. Họ sẽ cắt nuốt bầy súc vật, mùa màng và cây trái: Kẻ thù này sẽ tiêu nuốt con trai con gái của Giu-đa (Phục 28:50-53). Giê-rê-mi cũng mô tả một hình ảnh tương tự (5:16-18).

               Tại sao Chúa cho phép cuộc xâm lăng dã man của người Ba-by-lôn xảy ra?

               Giê-rê-mi nêu lên lý do của Chúa. Vì họ đã quay lưng với Chúa và phục vụ những thần ngoại bang, một số người trong họ còn sống sót và bây giờ lại đến Ba-by-lôn để phục vụ người ngoại bang (5:19). Chúa đoán phạt họ bằng cách cho họ đầy đủ những gì lâu nay họ tìm kiếm.

               Hình tượng họ thờ lạy không nói chuyện với họ được (10:5). Không có sự tương giao thật giữa dân sự và thần tượng. Vì sự khác biệt ngôn ngữ ở Ba-by-lôn, họ chịu đựng cảnh thiếu truyền thông cũng giống như họ với hình tượng vậy.

               Khi ở giữa một dân tộc mà Bạn không hiểu ngôn ngữ, Bạn sẽ bị ảnh hưởng trên mọi khía cạnh của đời sống. Khi gia đình tôi ra nước ngoài sinh sống, chúng tôi biết chúng tôi cần phải học ngôn ngữ của nước đó. Một lần khi chúng tôi ở nước ngoài khoảng một tuần, cậu con trai sáu tuổi của tôi chạy trước chúng tôi đến một tiệm bánh. Người phụ nữ đứng sau quầy nói với cậu một thứ ngôn ngữ mà nó không hiểu, thế là nó òa lên khóc.

               Còn với Đức Chúa Trời, chúng ta không bị rào cản ngôn ngữ nào. Ngài luôn hiểu Bạn. Và Bạn có thể hiểu những gì Ngài phán với Bạn. Ngài phán rõ ràng qua lời của Ngài, Ngài tương giao với dân sự Ngài qua Đức Thánh Linh.

               Mối quan hệ của Bạn với Chúa ra sao nhờ không bị rào cản ngôn ngữ?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn