05:42 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 6531

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11606

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020639

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

DANH TIẾNG

Thứ sáu - 16/06/2017 20:41
DANH TIẾNG

DANH TIẾNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:20 Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ê-díp-tô, cho đến ngày nay trong Y-sơ-ra-ên cũng như trong những người khác, Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có.
DANH TIẾNG
                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:20

                Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ê-díp-tô, cho đến ngày nay trong Y-sơ-ra-ên cũng như trong những người khác, Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có.

                Đức Chúa Trời là Đấng danh tiếng nhất trong cả lịch sử. Ngài không danh tiếng theo như cách những người nổi tiếng ngày nay. Có những nhân vật nổi tiếng nhưng chẳng làm được điều gì đáng nhớ. Họ nổi tiếng chỉ để được nổi tiếng.

                Danh tiếng của Chúa chắc chắn cao trọng hơn nhiều. Quyền phép của Ngài chỉ là một giữa các lý do khiến Ngài nổi tiếng. Giê-rê-mi đề cập cụ thể đến những dấu kỳ phép lạ Chúa đã làm tại Ê-díp-tô trong thời Môi-se. Chính những phép lạ ấy hầu như cũng xuất sắc như Đấng thực hiện chúng.

                Tổ phụ của Giê-rê-mi tại Ê-díp-tô đã bắt đầu với một con số rất bé nhỏ. Họ đã trở thành đông đảo và tăng trưởng thành một dân tộc mạnh mẽ ngay trong bờ cõi của xứ Ê-díp-tô. Dân Ê-díp-tô đã bạc đãi họ và khiến họ cùng khốn vì khổ sai nặng nề. Vì thế tổ phụ ông đã kêu cầu với Chúa. Chúa đem họ ra khỏi Ê-díp-tô với quyền năng lớn lao của Ngài. Ngài đem họ ra khỏi Ê-díp-tô bằng quyền năng lớn của Ngài, với những dấu kỳ và phép lạ: Ngài đem họ vào vùng đất mầu mỡ, mà Ngài mô tả là vùng đượm sữa và mật (Phục Truyền 26:5-6).

                Tại Ê-díp-tô, Chúa đã dùng quyền năng Ngài mà đem dịch lệ hành hại người Ê-díp-tô vì sự gian ác của họ đối với dân Ngài. Từ phép lạ đầu tiên biến nước thành máu cho đến cao điểm nhất vượt trỗi tất cả những điều kỳ diệu tại Ê-díp-tô, là cái chết của tất cả con đầu lòng, Chúa đã bày tỏ uy quyền trên tạo vật của Ngài. Dấu kỳ và phép lạ của Ngài trên Ê-díp-tô đã cho phép dân sự Ngài ra đi.

                Đang khi dân sự Ngài ra khỏi Ê-díp-tô, các dân tộc khác nghe về những dấu kỳ và phép lạ này. Vì cớ sự vĩ đại của năng lực Ngài, nỗi kinh hoàng đổ xuống trên tất cả dân cư tại Ca-na-an. Dân Phi-li-tin, Mô-áp, Am-môn khủng hoảng khi nghe về những phép lạ tại Ê-díp-tô (Xuất 15:14-16).

                Những dấu kỳ phép lạ này còn ảnh hưởng đến đời đời, thậm chí đến thời của Giê-rê-mi. Nhưng thật đáng buồn, vì nhiều người ngày nay không tin vào phép lạ. Họ đã tiếp nhận chủ nghĩa hoài nghi của những con người tri thức không tin kính. Họ cho rằng tin vào phép lạ là vô lý. Hậu quả là họ cũng phủ nhận một lý do quan trọng vì sao Chúa là Đấng danh tiếng.

                Danh tiếng của Chúa đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với Chúa thế nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn