21:41 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8266

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017299

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Vợ Chồng Ảnh Hưởng Nhau

Thứ hai - 16/07/2018 20:55
Vợ Chồng Ảnh Hưởng Nhau

Vợ Chồng Ảnh Hưởng Nhau

Kính thưa quý thính giả, Trong những tuần qua, chúng ta có dịp tìm hiểu Bốn Hoang Tưởng Trong Hôn Nhân, là bốn giả định sai lầm; nhưng thật đáng tiếc thay, có rất nhiều người lầm lẫn và mặc nhiên chấp nhận là bốn chân lý hiển nhiên.



                     Kính thưa quý thính giả,

                     Trong những tuần qua, chúng ta có dịp tìm hiểu Bốn Hoang Tưởng Trong Hôn Nhân, là bốn giả định sai lầm; nhưng thật đáng tiếc thay, có rất nhiều người lầm lẫn và mặc nhiên chấp nhận là bốn chân lý hiển nhiên.

                     Bốn hoang tưởng đó là: chung cuộc của một hôn nhân là do hoàn cảnh quyết định; tánh tình một người ra sao là mãi mãi như vậy, không thể thay đổi được; nếu lỡ rơi vào một hôn nhân đầy khó khăn thì hoặc là phải chịu đựng, hoặc là tìm cách trốn chạy khỏi hôn nhân đó; và có những hoàn cảnh trong hôn nhân bị xem là tuyệt vọng cùng đường.

                     Khi một người đang gặp nhiều trở ngại và thử thách trong hôn nhân, mà lại xem bốn hoang tưởng trên là thật, rồi sống và hành động dựa trên nền tảng của bốn giả định sai lầm đó, sẽ khiến hôn nhân của người đó càng lún sâu vào nan đề và tuyệt vọng mà thôi.

                     Trong tuần vừa rồi, chúng ta cũng có dịp khám phá hai sự thật đầu tiên trong sáu sự thật trong hôn nhân; đó là chính thái độ của người vợ và người chồng, chứ không phải hoàn cảnh, là yếu tố quyết định về tình trạng hôn nhân của họ.

                     Trong chương trình Phát Thanh Hy Vọng hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng khám phá một sự thật quan trọng tiếp theo.

                     Sự thật thứ ba là, tôi không thể thay đổi được người khác, nhưng có thể gây ảnh hưởng trên người đó.

                     Có hai thực tế đi song đôi và không thể tách rời ra được. Thực tế thứ nhất, là điều mà nhiều người chú ý và thường nhắc đi nhắc lại, là tôi không thể thay đổi được ông chồng hay bà vợ của tôi. Thực tế thứ nhì, là điều mà nhiều người không chú ý và thường bỏ qua, là tôi có thể ảnh hưởng đến người phối ngẫu của tôi.

                     Thật vậy, mỗi chúng ta là một cá nhân riêng biệt, được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do để quyết định hay lựa chọn. Ý chí tự do là một đặc tính quan trọng nhất mà Đấng Tạo Hóa ban tặng cho mỗi con người, vì Ngài sáng tạo nên loài người xuất phát từ tình thương yêu, và một tình yêu thương chân thật không thể nào hiện hữu được nếu một người không có quyền tự do để lựa chọn.

                     Trên một phương diện khác, Thiên Chúa sáng tạo nên con người là những tạo vật để giao thiệp và liên hệ với nhau. Những ai chúng ta tiếp xúc và giao tiếp có gây ảnh hưởng trên bạn và tôi.

                     Các nhà quảng cáo không thể cưỡng bức hay ép uổng ai mua những sản phẩm của họ, nhưng các mẫu quảng cáo thực sự có gây ảnh hưởng trên chúng ta. Quảng cáo trên các bảng hiệu lớn dựng dọc theo các đại lộ, giá trung bình khoảng 2000 đô-la cho mỗi tháng. Quảng cáo trên niên giám điện thoại giá từ 3000 đô-la cho đến 100,000 đô-la mỗi năm. Quảng cáo trên truyền hình trong vòng 30 giây tốn khoảng từ một 1 triệu cho đến 10 triệu đô-la. Nếu quảng cáo không có tác dụng hay không gây ảnh hưởng nào trên người mua sắm, thì các nhà thương mại đã không bỏ ra một chi phí quá lớn như vậy trong việc quảng cáo các sản phẩm hay dịch vụ của mình.

                     Vợ chồng có ảnh hưởng trên nhau là một thực tế vô cùng quan trọng trong hôn nhân.

                     Chúng ta phải thừa nhận rằng, bạn và tôi không thể ép buộc hay cưỡng bức người bạn đời của mình thay đổi tánh tình, cách cư xử, lời ăn tiếng nói mỗi ngày hay cách đáp ứng với những yêu cầu. Nếu chúng ta không thừa nhận thực tế này, bạn và tôi có thể rơi vào thói quen thao túng hay áp đảo người vợ hay chồng của mình qua những mánh khóe thiếu chân thật.

                     Thao túng hay áp đảo có nghĩa là: nếu tôi làm điều này, thì người phối ngẫu của tôi bị rơi vào tình thế bắt buộc phải làm điều kia. Nếu tôi làm cho vợ tôi vui vẻ, chắc chắn nàng sẽ làm theo lời yêu cầu của tôi đưa ra. Hay như, nếu tôi làm cho vợ tôi đau khổ, nàng chắc chắn không có một lựa chọn nào khác là phải tuân theo ý muốn của tôi.

                     Mọi nỗ lực để thao túng hay áp đảo người vợ hay chồng của mình, cuối cùng rồi cũng sẽ thất bại ê chề, vì một lý do rất đơn giản. Đó là, Thiên Chúa sáng tạo nên mỗi người là tạo vật có ý chí tự do. Khi người vợ hay chồng nhận ra mình bị thao túng và bị kiểm soát bởi những mánh khóe thiếu chân thật, người đó tự nhiên sẽ phản kháng hay chống đối lại ngay.

                     Quý thính giả thân mến,

                     Mặc dù chúng ta không thể thay đổi tánh tình, cách cư xử hay lời ăn tiếng nói của người phối ngẫu, nhưng bạn và tôi có thể ảnh hưởng trên người bạn đời của mình, đem lại những tác động, có thể là tác động tốt hay là tác động xấu.

                     Những cặp vợ chồng ảnh hưởng nhau qua thái độ và hành vi. Vợ và chồng chi phối và tác động lẫn nhau trong suy nghĩ và thái độ qua vô số giao tiếp thông thường mỗi ngày.

                     Khi bạn đi làm về, vợ bạn chào với nụ cười thật tươi nở trên môi rồi ân cần thăm hỏi: "Anh đi làm hôm nay ra sao? Ở nhà, em có làm món canh chua với cá kho tộ mà anh thích. Chờ anh về cùng ăn cho nóng sốt đó". Chỉ với nụ cười và lời nói đơn giản như vậy của người vợ, nhưng đã đem một ảnh hưởng thật tích cực trong tâm trí của bạn rồi.

                     Nhưng nếu vợ bạn chưng diện một bộ đồ mới mua để cùng bạn đi dự tiệc ở đâu đó, mà bạn lại chẳng để ý ngó ngàng gì đến cả, hay buông ra một lời chê bai vô ý, thì chỉ với hành vi đơn giản nhỏ nhặt như thế cũng đem lại một cảm nghĩ tiêu cực cho người bạn đời của bạn.

                     Đời sống vợ chồng, qua những giao tiếp mỗi ngày như vậy, tùy theo bị ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực, mà người vợ hay chồng sẽ đáp ứng lại những giao tiếp đó một cách khác nhau.

                     Mỗi lời nói, mỗi hành vi, mỗi cái nhìn, mỗi biểu lộ trên khuôn mặt, mỗi cử chỉ của bạn, đều gây ra một tác động, đều đem đến một ảnh hưởng, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực cho người phối ngẫu của bạn.

                     Một lời nói sỗ sàng, một cử chỉ thiếu quan tâm của người chồng khiến cho tính tình và thái độ của người vợ bị thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực; nhưng một lời nói ân hậu, một hành động tràn đầy tình thương của bạn, sẽ khiến cho thái độ và tâm tánh của người phối ngẫu đổi mới theo một khuynh hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

                     Kính thưa quý thính giả,

                     Nữu Ước Thời Báo có đăng tải công trình nghiên cứu của tâm lý gia Robert Zajonc thuộc đại học Michigan, Hoa Kỳ, cho biết đa số các cặp vợ chồng chung sống với nhau trên 25 năm, có những nét hao hao giống nhau trên khuôn mặt. Tiến sĩ Robert Zajonc cho biết, mặc dù khi mới cưới, vợ chồng có thể trông không giống nhau, nhưng sau nhiều năm chung sống, họ có điểm gì hao hao giống nhau trên khuôn mặt, không phải chỉ là vì họ ăn uống giống nhau mà thôi, nhưng cả hai cũng thường bắt chước nhau về cách biểu lộ những cảm xúc trên khuôn mặt, qua những lúc vui, buồn, ngạc nhiên, sung sướng hay bất bình. Chính vì bắt chước nhau thường xuyên qua cách biểu lộ trên khuôn mặt, qua nụ cười, qua ánh mắt, khiến những vết nhăn, những đường nét trên khuôn mặt cũng có cùng một thể dạng và làm cho khuôn mặt của vợ và chồng, qua nhiều năm tháng chung sống, trông hao hao giống như nhau.

                     Vợ chồng ăn ở với nhau lâu ngày, không chỉ trông giống nhau, nhưng còn ảnh hưởng sâu đậm trên tâm tính của nhau nữa, như ca dao Việt có diễn tả:

                     "Vợ giống tính chồng, người ở giống tông chủ nhà"

                     Còn Kinh Thánh, là lời của Đấng Tạo Hóa, trong sách Châm Ngôn 13:20, có khẳng định tầm quan trọng trong sự ảnh hưởng với người mình tiếp xúc hay chung sống, như sau:

                     "Gần đèn thì sáng, gần người khôn trở nên khôn. Gần mực thì đen, gần người khờ phải mang họa".

                     Bạn và tôi không thể cưỡng chế hay ép buộc người vợ hay chồng phải thay đổi thái độ; cũng như không thể thao túng hay áp đảo người bạn đời thay đổi tâm tính theo như ý mình mong muốn.

                     Nhưng chắc chắn bạn và tôi có thể gây ảnh hưởng trên người vợ hay chồng của mình, qua những biểu lộ, qua những hành xử dù thật nhỏ nhặt trong mỗi ngày, nhưng lâu ngày sẽ đem đến một biến đổi thật lớn lao, như Kinh Thánh, sách Châm Ngôn 27:17 có chép:

                     "Sắt mài sắt, bạn rèn bạn"

                     Chính nhờ nắm vững chân lý này, mà nhiều người vợ và nhiều người chồng đã kiên nhẫn bày tỏ thái độ lạc quan và lối cư xử đầy yêu thương với người bạn đời của mình, tiếp tục gây ảnh hưởng tích cực trên người phối ngẫu của họ, để rồi người kia sẽ thay tâm đổi tánh theo một chiều hướng tốt đẹp trong tinh thần tự nguyện và cởi mở.

                     Chính bí quyết gây ảnh hưởng tích cực trên người phối ngẫu, đã cứu vớt vô số những hôn nhân gặp nhiều trở ngại, tưởng chừng như phải đổ vỡ mà thôi.

                     Kính mời quý vị cùng khám phá với chúng tôi về ba sự thật quan trọng khác trong hôn nhân trong các chương trình Phát Thanh Hy Vọng lần tới.

                     Thân chào quý vị và các bạn.
 

Tùng Tri - Dựa theo "Loving Solutions" của Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn