09:41 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 31


Hôm nayHôm nay : 9400

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 73484

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23082517

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI LẼ THẬT

Thứ hai - 24/08/2015 21:18
ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI LẼ THẬT

ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI LẼ THẬT

“Xin Chúa lấy lẽ thật khiến họ nên thánh” Giăng 17:17



ĐƯỢC BIẾN ĐỔI BỞI LẼ THẬT
 

               “Xin Chúa lấy lẽ thật khiến họ nên thánh”  Giăng 17:17

              Sự thánh hóa bất đầu với sự tái sanh. Linh của Đức Chúa Trời đặt vào lòng người phần nguyên lý sống mới mẻ đó, để người ấy trở thành một “người mới” trong Chúa Giê-xu trong Chúa Giê-xu Christ. Công tác đã được bắt đầu khi con người được tái sanh đó, sẽ tiếp tục bằng hai cách: sự giết chết, bởi đó các tham dục của xác thịt bị chế phục, bị đàn áp; và sự làm cho sống nhờ đó sự sống Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng người được khiến trở thành một suối nước văng ra cho đến sự sống đời đời.

              Sự việc ấy được thực hiện hằng ngày trong phần gọi là sự “bền đỗ”, kiên trì, nhờ đó người tín đồ Đấng Christ được gìn giữa để cứ tiếp tục sống trong tình trạng đầy ân điển, được khiến trở thành dư dật trong những việc tốt lành để Đức Chúa Trời  được ca ngợi và tôn vinh. Công tác ấy đạt đến tuyệt đỉnh trong “vinh quang”, lúc linh hồn người ấy được hoàn toàn thanh tẩy, sẽ được cất lên để chung sống với các thiên sứ thánh và các thánh đồ bên hữu Đấng Oai Nghiêm trên trời. Nhưng nếu Linh của Đức Chúa Trời vốn là tác giả của sự nên thánh như trên, chúng ta vẫn không thể quên một môi giới hữu hình đã được sử dụng vào công tác ấy. Chúa Giê-xu phán: “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; Lời Chúa tức là lẽ thật”.

              Có nhiều phân đoạn Kinh Thánh đã chứng minh rằng lời Đức Chúa Trời là khí cụ thánh hóa chúng ta, linh của Đức Chúa Trời đêm những lời dạy dỗ và giáo lý của lẽ thật đến cho tâm trí chúng ta và dùng quyền năng Ngài để ứng dụng chúng. Các mạng lịnh, giáo lý ấy được nghe bằng tai, được tiếp nhận bằng tấm lòng, hành động trong chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm đẹp ý Đức Chúa Trời. Lẽ thật làm nên thánh, là động lực thánh hóa cho nên chúng ta không nghe, không đọc lẽ thật, chúng ta sẽ không lớn lên, không tiến bộ trong sự nên thánh.

              Chúng ta chỉ tiến bộ trong đời sống thuần chánh nếu chúng ta tiến triển trong việc lãnh hội, am hiểu đạo thuần chánh. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”. Đừng bao giờ nói một cách sai lầm rằng: “Đó chỉ là vấn đề ý kiến”. Không làm điều sai lầm. Hễ nghĩ sai thì chẳng chóng thì chầy, chúng ta cũng sẽ làm sai. Vậy hãy bám chặt lấy lẽ thật, vì nhờ nắm vững chân lý, bạn sẽ được Linh của Đức Chúa Trời khiến nên thánh.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn