01:33 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 6

Khách viếng thăm : 18


Hôm nayHôm nay : 6914

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53534

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23062567

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021. “SỐNG VỚI PHÚC ÂM” (tiếp)

Thứ hai - 01/03/2021 02:21
TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021. “SỐNG VỚI PHÚC ÂM” (tiếp)

TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021. “SỐNG VỚI PHÚC ÂM” (tiếp)

Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21.


TĨNH TÂM - SUY NGẪM SỰ THƯƠNG KHÓ & PHỤC SINH
CỦA CHÚA GIÊ-XU 2021.

“SỐNG VỚI PHÚC ÂM”

(tiếp)

____________________

       Kinh Thánh: Ga-la-ti 2:11-21.
 

       SUY NGẪM
 

       Hội Thánh An-ti-ốt: Chức vụ của Ba-na-ba và Phao-lô.
 

       Hội Thánh An-ti-ốt vùng Sy-ri (là Hội Thánh quốc tế và đa văn hóa), đã được củng cố bởi chức vụ của Ba-na-ba và Phao-lô. Trong đó, Ba-na-ba được sai đi bởi lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem, còn Phao-lô lại được Ba-na-ba chiêu mộ để giảng dạy cho Hội Thánh đang phát triển này. Sự tận hiến của họ với Đấng Christ dẫn đến việc các môn đồ ở đó được gọi là “Cơ Đốc nhân” (Công vụ 11:19-26).
 

       Chính Hội Thánh An-ti-ốt đã ủy thác cho Ba-na-ba và Phao-lô thực hiện hành trình truyền giáo đầu tiên, và trở về (Công vụ 13:1-3; 14:26-28).
 

       Nhiều năm trước, Phi-e-rơ nhận được một khải tượng dẫn ông đến nhà Cọt-nây đội trưởng binh đoàn Rô-ma ở Sê-sa-rê. Tại đây, ông tuyên bố rằng "Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai cả" trong việc chấp nhận và cứu dân ngoại nhờ ân điển bởi đức tin nơi Đấng Christ, nhân danh Ngài ông đã làm báp-têm cho Cọt-nây và cả nhà ông ta (Công vụ 10:34-47).
 

       Sau đó, tại Giê-ru-sa-lem, ông đã bảo vệ hành động gặp gỡ và ăn uống với dân ngoại khỏi những chỉ trích của "phe đảng cắt bì". Ông mô tả cách Chúa dẫn dắt mình đến mở cánh cửa cứu rỗi cho người ngoại. Các tín hữu chịu cắt bì khen ngợi Đức Chúa Trời vì đã “ban sự ăn năn cho dân ngoại để họ được sự sống” (Công vụ 11:1-18).
 

       (còn tiếp)
 

       *Sự tận hiến trong chức vụ của Ba-na-ba và Phao-lô khích lệ bạn điều gì trong công tác phục vụ Chúa? Tinh thần "Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai cả" nhắc bạn điều gì trong công tác truyền giảng ?

 

NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn