08:41 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 11

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 4419

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270459

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999866

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

Cách Sử Dụng Thời Giờ

Thứ ba - 20/10/2015 21:35
Cách Sử Dụng Thời Giờ

Cách Sử Dụng Thời Giờ

Theo cách tính của các kỹ sư, một thanh sắt nặng 5 kg có thể làm ra nhiều vật dụng khác nhau: nếu làm ra những cây đinh sẽ bán được 10 Mỹ kim; nếu làm ra những kim may sẽ bán được 300 Mỹ kim...

         

                Theo cách tính của các kỹ sư, một thanh sắt nặng 5 kg có thể làm ra nhiều vật dụng khác nhau: nếu làm ra những cây đinh sẽ bán được 10 Mỹ kim; nếu làm ra những kim may sẽ bán được 300 Mỹ kim; và nếu chế tạo thành những chiếc lò xo đồng hồ thì sẽ bán được 25.000 Mỹ kim.

             Mỗi ngày Đấng Tạo Hóa ban tặng cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ bằng nhau, chúng ta sử dụng tặng phẩm đó như thế nào? Thời gian là một trong những báu vật hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được! Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được, ngay cả sức khỏe nếu mất đi cũng có khả năng phục hồi. Nhưng thời gian một khi đã qua thì sẽ không bao giờ quay bước trở lại!

             Cũng vì muốn giúp con người sử dụng thời gian khôn ngoan mà các kỹ nghệ gia đã chế tạo các loại đồng hồ khác nhau. Hiện nay công ty Apple, Samsung và các công ty điện tử khác đã chế ra những chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch). Có người cho rằng qua những công trình sáng tạo vượt bực nầy sẽ đẩy những nhà sản xuất đồng hồ cơ Thụy sĩ lùi vào bóng tối. Nhưng không, đồng hồ cơ vẫn sống mạnh cho dù đồng hồ thông minh đang lên ngôi.

             Quý vị biết hiện nay vẫn có người mua chiếc đồng hồ cơ Excalibur Quatuor của Thụy Sĩ với giá 1,1 triệu Mỹ kim. Chiếc đồng hồ đeo tay nầy không cần phải nạm kim cương thế mà trị giá của nó đã lên trên một triệu đô. Nhãn hiệu đồng hồ nầy Roger Dubuis, dù mới chỉ khoảng 20 năm tuổi, nhưng vẫn đang là một trong những nhãn hiệu nổi tiếng nhất của Thụy Sĩ. Phiên bản mới nhất của dòng Roger Dubuis đó là 2013 Excalibur Quatuor, chiếc đồng hồ chất liệu silicon có 4 quả lắc cong, mất 7 năm để nghiên cứu và 2.400 giờ để hoàn thành. Lý do khiến chiếc đồng hồ nầy có giá cao như thế là dù cho nó thoát ra khỏi hình ảnh một chiếc đồng hồ truyền thống nhưng vẫn có vẻ đẹp hết sức đặc biệt.

             Khác với những chiếc đồng hồ đeo tay bình thường, chiếc đồng hồ nầy chạy với 4 con lắc cong. Mỗi con lắc được đặt ở góc 45 độ và hoạt động cực kỳ chính xác. Âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ nầy cũng rất đặc biệt. Mỗi con lắc đập 4 lần trong một giây, và không có 2 con lắc nào dao động cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là thay vì tiếng "tích tắc" mà bạn nghe được từ đồng hồ truyền thống, chiếc đồng hồ nầy có tiếng “vo vo” như máy chạy.

             Đồng hồ nầy bao gồm 590 chi tiết riêng biệt và có khả năng dự trữ năng lượng hoạt động trong 40 giờ như một chiếc đồng hồ công nghệ cao, với chất liệu silicon, chiếc đồng hồ này nhẹ và rất bền. Nó bền gấp 4 lần thép, nhưng nhẹ hơn gấp nhiều lần. Cho dù mặt đồng hồ khá lớn, nó vẫn nhẹ hơn nhiều so với một chiếc đồng hồ vàng tiêu chuẩn. Đặc điểm quan trọng của chiếc đồng hồ nầy cho ta giờ giấc chính xác đáng kinh ngạc!

             Thưa quý vị! Cho dù đồng hồ nầy đắt giá đến đâu cũng không quý bằng thì giờ là quà tặng của Đấng Tạo Hóa ban cho chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan như lời Thánh Kinh dạy: "Anh em hãy cẩn thận về cách sống của mình; đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ" (Ê-phê-sô 5:15-16a)

             (1) Đặt Thứ Tự Ưu Tiên: Một ngày kia, trong giờ dạy vật lý, vị giáo sư để trên bàn viết của mình một chiếc bình không, 5 cục đá lớn, một lọ đựng đầy hòn bi, một lọ đầy cát và một ly đầy nước. Ông bảo rằng: "Trò nào bỏ đầy những thứ nầy vào trong chiếc bình không kia trong vòng 15 giây sẽ được trọng thưởng." Nghe xong cả lớp đều lắc đầu thở dài. Vì không cách chi trong vòng 15 giây các em có thế cho tất cả những vật dụng đó vào một chiếc bình! Không để cho các học trò mình chờ lâu, ông thầy lấy 5 cục đá lớn bỏ vào bình, rồi bỏ tất cả hòn bi vào, kế đó ông đổ cát vào, sau cùng ông đổ nước. Cả chiếc bình không được lấp đầy, thời gian tính không quá 15 giây.

             Đến đây thầy giáo bảo: "Muốn thành công trong mọi công việc các em phải sắp thứ tự ưu tiên, việc nào cần làm trước, việc nào cần làm sau, việc khẩn cấp nào phải làm ngay. Đâu là chuyện chính, đâu là chuyện phụ." Thánh Kinh đã ghi lại lời phán của Chúa Chúa Cứu Thế: "Trước hết các con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con." (Ma-thi-ơ 6:33)

             (2) Xây Dựng Những Mối Liên Hệ: Người sử dụng thì giờ khôn ngoan là người dành thì giờ mình để xây dựng mối liên hệ với Đức Chúa Trời và với người khác. Vì sao việc xây dựng những mối liên hệ nầy là điều tối cần? Bởi vì tiền bạc, công việc, tài sản rồi đây sẽ bị mai một. Mối liên hệ ta với Đức Chúa Trời còn lại đời đời và mối liên hệ và thì giờ ta dành cho cha mẹ, vợ con, thân nhân bạn hữu thật quý giá. Chúa Jesus phán: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình." (Ma-thi-ơ 22:36-39)

             (3) Lập Kế Hoạch: Chúa Cứu Thế Jesus dạy: “Vậy các ngươi phải suy nghĩ kỹ! Có ai trước khi xây nhà mà không tính toán mọi phí tổn, liệu mình có đủ sức làm cho xong? Nếu không, mới đặt nền đã ngưng, sẽ bị chê cười: ‘Kìa xây cất nửa chừng đã bỏ cuộc!’” (Lu-ca 14:28-30) Lời Thánh Kinh cũng dạy rằng: "Trù liệu chu đáo, no nê thịnh vượng; Bất cẩn vội vàng, nghèo đói đương nhiên." (Châm Ngôn 21:5). Quý vị có sử dụng thời giờ mình một cách khôn ngoan bằng cách trước khi quyết định điều gì cũng phải tiên liệu, tính toán, đặt kế hoạch, lập dự án v.v…

             (4) Dành Thì Giờ Để Tổ Chức: Chẳng hạn như quý vị muốn cắt cỏ sân nhà, quý vị dành thì xem lại máy cắt cỏ, xăng dầu, vùng đất mình cắt. Chỉ bỏ ra một ít thì giờ để suy nghĩ sẽ tiết kiệm nhiều thì giờ, nhiều công sức. Chúa Jesus kể chuyện ngụ ngôn rằng: “Bà kia có mười đồng bạc quý, lỡ đánh mất một đồng, lẽ nào bà không thắp đèn, quét nhà, kiếm cho ra đồng bạc hay sao? Khi tìm được, bà gọi bạn hữu láng giềng đến, mừng rỡ nói: ‘Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc bị mất’. Cũng thế, các thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ vui mừng khi một tội nhân hối cải.” (Lu-ca 15:8-10) Qua ẩn dụ nầy ta thấy người đàn bà không phí sức tìm kiếm trong bóng tối. Việc bà phải làm là thắp đèn, quét nhà để tìm báu vật đã mất.

             Để tìm kiếm loài người lạc mất, hư vong trong tội lỗi. Đức Chúa Trời đã lập chương trình cứu rỗi nhân loại. Hai ngàn năm trước Chúa Cứu Thế Jesus từ trời giáng hạ, chết thế tội cho loài người, Ngài bị mai táng trong mồ, đến ngày thứ ba đã sống lại, rồi về trời, hiện nay Chúa Cứu Thế Jesus đang ngồi trên ngai Trời chờ đợi loài người chúng ta ăn năn quay về với Ngài.

             (5) Học Cách Linh Động: Dầu chương trình đã hoạch định, nhưng nếu gặp khó khăn hay không kết quả ta có thể đổi, hay tùy cơ ứng biến theo hoàn cảnh, tình huống của sự việc. Điều quan trọng là quý vị cầu hỏi ý Chúa, xin Ngài ban sự khôn ngoan để giải quyết mọi khó khăn, tháu gỡ những bế tắc.

             Richard là người có nghị lực cho nên dù xuất thân từ gia đình nghèo, nhưng ông đặt kế hoạch cho gia đình vợ con được sống trong sự sung túc, giàu có. Ông nhất quyết không để vợ mình sống cơ cực như mẹ mình. Anh vừa đi làm trọn thì giờ, vừa đi học đại học. Dầu là người có lòng tin vào Chúa nhưng anh ta không đi nhà thờ vì cho rằng làm như vậy là phí thì giờ. Sau đó đậu bằng cao học Quản Trị Kinh Doanh, anh được một công ty danh tiếng nhận vào làm việc, không lâu sau đó anh được thăng tiến đến làm việc tại công ty khác cao cấp hơn, nhờ có nhiều tiền anh đầu tư vào việc làm ăn, càng lúc càng thành công và giàu có. Nhưng anh không có thì giờ cho gia đình, vợ anh bảo anh nên dừng lại, thành công như thế là đủ rồi, chị nói: "Anh ơi! Chúa nhật nầy anh nghỉ làm để chở em và các con đi nhà thờ!" Anh nói với chị là anh mới 45 tuổi còn sức, hiện đang có những kế hoạch lớn hơn nữa! Nhưng anh ta đã sai lầm. Đêm đó đang khi ngồi trên bàn với chiếc máy điện toán, anh ôm ngực và ngã gục và chết trên bàn làm việc của mình. Cuộc đời của anh đã kết thúc tại đó như lời cảnh báo của Chúa Jesus trong câu chuyện ngụ ngôn về người nhà giàu dại dột: "Đức Chúa Trời bảo: ‘Ngươi thật dại dột! Tối nay ngươi qua đời, của cải dành dụm đó để cho ai?” Người nào lo làm giàu dưới trần gian nhưng nghèo nàn trên Nước Trời cũng dại dột như thế!” (Lu-ca 12:20-21)

             Thưa quý vị! Chúa biết tất cả chương trình, kế hoạch, ước mơ của chúng ta. Ngài biết rõ những kế hoạch những dự án của chúng ta phát xuất từ động cơ nào. Ngài biết sự khó nhọc và hy sinh của ta để hoạch định chương trình cho cuộc đời mình. Ngài biết cả thì giờ mà chúng ta không biết! Đó là thì giờ mà chiếc kim đồng hồ của cuộc đời ta đứng lại. Là điều ông bà ta thường nhắc nhở “Sinh hữu hạn, tử vô kỳ!” Như Richard không nghĩ là cuộc đời mình chấm dứt trong tuổi xuân thì, sống trong sự giàu sang với nhiều mộng đẹp, nhiều dự án chưa thành.

             Rất mong mỗi chúng ta biết sử dụng thì giờ cách khôn ngoan. Và thì giờ cần thiết nhất là thì giờ chăm lo cho linh hồn mình, thì giờ tôn thờ Đức Chúa Trời như lời cảnh báo của Chúa Jesus: "Nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn." (Ma-thi-ơ 16:26)

             Chúa yêu quý vị, Ngài giáng trần vì quý vị! Ngài muốn quý vị sống một đời sống đầy phước hạnh và ý nghĩa, Ngài cũng muốn quý vị sử dụng thì giờ là tặng phẩm của Ngài một cách khôn ngoan là có mối liên hệ với Ngài và tha nhân. Rất mong quý vị đến với Chúa Cứu Thế Jesus ngay giờ nầy.

             Kính chào quý vị và các bạn.
 

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: làm ra

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn