16:04 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37190

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23046223

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

CÔNG TÁC CỦA BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ hai - 21/12/2015 20:05
CÔNG TÁC CỦA BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI

CÔNG TÁC CỦA BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI

“Đức Chúa Trời là Cha khiến nên thánh” Giu-đe 1 theo bản Anh văn “Được khiến nên thánh trong Chúa Christ Giê-xu” I Cô-rinh-tô 1:2 “Được nên thánh bởi Đức Thánh Linh” I Phi-e-rơ 1:2

 
CÔNG TÁC CỦA BA NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI


                  “Đức Chúa Trời là Cha khiến nên thánh”    Giu-đe 1 theo bản Anh văn
                  “Được khiến nên thánh trong Chúa Christ Giê-xu”   I Cô-rinh-tô 1:2
                  “Được nên thánh bởi Đức Thánh Linh”  I Phi-e-rơ 1:2

                 Xin chú ý đến sự hiệp một của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong các hành động ban ân huệ của Ngài. Số tín hữu bảo rằng họ thích một Thân Vị nào đó trong Ba Ngôi hơn một Thân Vị khác, thật là kém khôn ngoan. Chẳng hạn đó nghĩ rằng Chúa Giê-xu là hiện thân của tất cả những gì khả ái, đầy ân huệ, trong khi họ xem Đức Chúa Cha là Đấng công bình đến độ nghiêm khắc, mất hết vẻ dịu hiền, nhơn từ. 

                 Số người đề cao mạng lịnh của Đức Chúa Cha, sự chuộc tội của Đức Chúa Con nhưng không tán thưởng công tác của Đức Thánh Linh, cũng sai lầm y như vậy. Trong các hành vi ban ân huệ, không có một Thân vị nào trong Ba Ngôi đã hành động riêng rẽ, tách biệt với các Thân vị khác. Họ đã liên hiệp trong sự hành động như trong nguyên thể. Cả Ba ngôi đều hiệp một trong tình thương yêu đối với những người được chọn, mà trong các hành động xuất phát từ nguồn yêu thương lớn lao làm trung tâm đó, cả Ba Ngôi không hề chia rẽ nhau. 

                 Thật là chúng ta có thể chú ý đến vấn đề ấy trong công tác thánh hóa. Nếu chúng ta bảo rằng bảo rằng việc thánh hóa là công tác của Đức Thánh Linh thì không có gì sai lầm cả, nhưng phải thận trọng để đừng xem là cả Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con đều không có phần gì vào đó. Bảo rằng công tác thánh hóa là của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, thì rất đúng. 

                 Đức Giê-hô-va vẫn còn phán: “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình (chúng) ta và tượng (chúng) ta”; như thế, “chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho làm theo”. Khá nhận rõ việc Đức Chúa Trời đã gán trên sự thánh khiết đích thực khi cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều được hình dung ra là cùng cộng tác với nhau để làm nên một Hội Thánh “không vết, không nhăn, không chi giống như vậy”.

                 Cho nên, thưa bạn tín hữu, với tư cách một nhà theo gót Chúa Giê-xu, chính bạn cũng phải đánh giá sự thánh khiết thật cao, nghĩa là phải coi trọng sự thánh khiết của đời sống, tính cách đạo đức trong lời nói của mình, hãy đánh giá huyết Đấng Christ, vốn là nền tảng của hi vọng bạn thật cao, nhưng đừng bao giờ xem thường công tác của Đức Thánh Linh vốn giúp bạn đủ điều kiện để dự phần cơ nghiệp với các thánh đồ trong sự sáng. Mong rằng hôm nay, chúng ta sẽ sống để phô bày công tác của Ba Ngôi Đức Chúa Trời hiệp một trong chúng ta.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: nên thánh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn