00:11 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 6246

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41797

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23050830

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

Chủ nhật - 20/12/2015 20:16
BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

“Hãy kể chuyện nầy lại cho con cái các ngươi, con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo”. Giô-ên 1:3



BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ


                “Hãy kể chuyện nầy lại cho con cái các ngươi, con cái các ngươi kể cho con cái chúng nó, con cái chúng nó kể cho dòng dõi nối theo”. Giô-ên 1:3

               Bởi ân điển Đức Chúa Trời, chỉ nhờ phương pháp đơn giản ấy, lời làm chứng sống động cho chân lý vẫn được duy trì một cách sống động cho xứ: người được Chúa yêu mến truyền lại lời làm chứng về Tin Lành của mình cũng như giao ước của Chúa cho những kẻ kế nghiệp rồi số người nầy cũng truyền lại y như vậy cho thế hệ kế tiếp. Đó là bổn phận đầu tiên của chúng ta; chúng ta phải bắt đầu làm bổn phận ấy ngay trong gia đình. Nhà truyền đạo thất bại hơn hết là người không bắt đầu giảng đạo ngay tại nhà mình. 

               Chúng ta phải dùng mọi phương thế để tìm kiếm người ngoại đạo, phải đi khắp các đại lộ cũng như hang cũng ngõ hẻm để gặp gỡ họ, nhưng đòi hỏi ưu tiên vẫn là việc truyền đạo tại gia; và khốn thay cho kẻ nào muốn đảo ngược trật tự do Đức Chúa Trời sắp xếp đó. Dạy dỗ con cái là nhiệm vụ cá nhân; chúng ta không thể giao nó cho các giáo viên Trường Chúa nhựt hay nhờ sự giúp đỡ của các bạn bè khác. Những người ấy có thể trợ lực cho chúng ta nhưng không thay được chúng ta để gánh lấy điều bó buộc thiêng liêng đó. 

               Giao con cái mình trọn vẹn cho những người giám hộ, đỡ đầu là một tội ác. Cũng như Áp-ra-ham, bậc cha mẹ phải hướng dẫn người trong nhà để biết kính sợ Đức Chúa Trời, phải nói cho con cái mình biết những việc lạ lùng của Đấng Chí Cao. Cha mẹ dạy dỗ con cái là một bổn phận tự nhiên: ai là người xứng đáng để lo lắng cho sự an vui của con cái bằng những người đã sanh ra chúng? Chểnh mảng dạy dỗ con cái bạn còn tệ hại hơn là việc đối xử tàn bạo với chúng.

               Đạo đức gia đình rất cần thiết cho một dân tộc, cho chính gia đình ấy và cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Các tôn giáo của đời đang lan tràn khắp xứ sở chúng ta mà một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để chặn làn sóng đó xâm nhập lại hầu như bị bỏ qua, tức là dạy dỗ con cái chúng ta trong đạo Chúa. Ước gì các bậc cha mẹ sớm ý thức được tầm quan trọng của vấn đề nầy. 

               Nói về Chúa Giê-xu cho con trai con gái chúng ta là một bổn phận thú vị; càng thú vị hơn nữa là vì nó đã được chứng minh là một việc làm được Chúa đẹp lòng, vì nhờ lời cầu nguyện và khuyên dạy của bậc cha mẹ, Đức Chúa Trời đã cứu con cái họ. Nguyện tất cả gia đình có trong nhà quyển sách nầy đều làm rạng danh Chúa và nhận được nụ cười tán thưởng của Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: con cái

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn