14:11 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 49


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 36128

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23045161

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

GIÀU CÓ HAY BỦN XỈN

Chủ nhật - 12/06/2016 21:12
GIÀU CÓ HAY BỦN XỈN

GIÀU CÓ HAY BỦN XỈN

“Các ngươi trông nhiều mà được ít; các người đem vào nhà... thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là ta làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình” A-ghê 1:9
               

GIÀU CÓ HAY BỦN XỈN

               “Các ngươi trông nhiều mà được ít; các người đem vào nhà... thì ta đã thổi lên trên. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ấy là ta làm sao? Ấy là tại nhà ta thì hoang vu mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình” A-ghê 1:9

               Những người keo kiệt hạn chế phần đóng góp của họ cho các công tác truyền đạo và truyền giáo và gọi đó là sự tiết kiệm phải lẽ; họ không hề ngờ rằng làm vậy là họ tự bần cùng hóa chính họ. Lý do họ viện ra để chữa mình là họ phải lo cho gia đình riêng mà quên rằng bỏ qua công việc nhà Chúa là con đường chắc chắn nhứt đem sụp đổ đến cho nhà riêng của họ.

               Theo quyền năng hữu của Ngài, Đức Chúa Trời có cách khiến cho các nỗ lực của chúng ta thành công qua điều mong đợi, hoặc khiến cáckế hoạch của chúng ta thất hại để gây nhục nhã và kinh hoàng chochúng ta. Chỉ bằng một cái trở tay, Ngài có thể lái thuyền ta vào con đường có lợi hay khiến nó mắc cạn để chúng ta bị phá sản nghèo khó. Kinh Thánh dạy rằng Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ dâng tiền rời rộng trở thành giàu có và bỏ mặc kẻ keo kiệt phát giác rằng sự hà tiện sẽ đưa đến nghèo khổ.

               Theo một phạm vi quan sát rộng lớn hơntôi nhận thấy rằng các Cơ Đốc nhân dâng tiền rộng rãi nhất mà tôi được quen biết, luôn luôn là những người được hạnh phúc hơn hết, và hầu như luôn luôn là số người được thạnh vượng nhứt. Tôi từng thấy người dâng tiền rời rộng trởthành giàu có quá điều họ mơ tưởng; và tôi cũng thường thấy những người keo kiệt bần tiện, hẹp hòi, sa vào cảnh nghèo chính vì sự bủn xỉn mà họ muốn đạt đến. Loài người vẫn giao cho những người quản lý giỏi những số tiền ngày càng lớn hơn, mà Chúa cũng thường hành động như vậy. Ngài ban cả xe đầy cho những người dâng cho Ngài nhiều giạ lúa. Nơi nào sự giàu có không được ban xuống thì Chúa ban cho kẻ có ít được nhiều, tương xứng với sự phần mười mà kẻ có tấm lòng được thánh hóa vui dâng cho Ngài.

               Kẻ ích kỷ nhìn vào nhà mình trước, nhưng người tin kính trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, nhưng với thời gian, kẻ ích kỷ bị lỗ lã mất mát, còn người tin kính lại được lợi lớn, phải có đức tin một hành động cởi mở, rời rộng đối với Đức Chúa Trời được, nhưng điều chắc chắn là Ngài đáng cho chúng ta đối xử như vậy và tất cả những gì chúng ta có thề làm được chỉ là một phần thật nghèo nàn trong việc nhìn nhận món nợ lớn lao của chúng ta đối với lòng nhân từ Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn