00:11 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 4446

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18485

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027518

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

HÒM GIAO ƯỚC

Thứ sáu - 28/10/2016 20:54
HÒM GIAO ƯỚC

HÒM GIAO ƯỚC

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:16a Đức Giê-hô-va phán: trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến Hòm Giao Uớc của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến không còn nhớ đến, không còn tiếc đến và không làm một cái khác.


HÒM GIAO ƯỚC

                   Kinh Thánh: Giê-rê-mi 3:16a

                   Đức Giê-hô-va phán: trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến Hòm Giao Uớc của Đức Giê-hô-va nữa. Người ta sẽ không còn tưởng đến không còn nhớ đến, không còn tiếc đến và không làm một cái khác.

                   Hòm giao ước là vật dụng thánh khiết nhất trong đền thờ. Nó được đặt ngay sau bức màn đi vào nơi chí thánh. Hòm giao ước dài hơn một mét, và cao khoảng 70 cm. Nó được làm bằng cây si tim và được bọc vàng ròng, và được viền vàng xung quanh. Hòm Giao Uớc có bốn khoen vàng tại bốn góc hòm, để những người nam có thể đùng cây đòn khiêng (Xuất 25:10-16).

                   Một vị vua gian ác đã dời Hòm Giao ước đi để ông có thể để những hình tượng vào trong đền thờ. Trong suốt thời kỳ cải cách, vua Giô-si-a đã ra lệnh cho người Lê-vi mang Hòm Giao ước về lại đền thờ (2Sử Ký 35:3). Đây chắc hắn phải là một sự kiện đầy cảm động cho những người hằng cầu xin sự tin kính Chúa trở lại với dân Giu-đa.

                   Có thể Giê-rê-mi cũng không cảm động lắm với việc Hòm Giao ước được đặt lại trong đền thờ. Có lẽ ông nghi ngờ Hòm Giao ước chỉ có tác động rất ít đến đời sống tâm linh của dân sự. Ông nghi ngờ rằng dân hát câu "Hòm Giao ước của Đức Giê-hô-va" như một nghi lễ vô nghĩa. Giê-rê-mi biết cuộc cải cách thuộc linh này cần phải xuất phát từ bên trong.

                   Có ba vật rất đặc biệt đã nằm sẵn trong hòm giao ước. Trong những năm đầu, trong Hòm Giao ước có một bình đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước. Ma na tượng trưng cho sự chu cấp tạm thời của. Chúa, cây gậy nói đến dòng dõi thầy tế lễ bắt đầu từ A-rôn. Hai bảng giao ước tượng trưng cho luật pháp của Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se.

                   Vào thời vua Sa-lô-môn trị vì, chỉ còn hai bảng đá nằm trong hòm giao ước (1Các Vua 8:9). Đến thời Giê-rê-mi, dân sự không tuân theo bất cứ luật pháp nào được viết trên hai bảng ấy (7:9). Đức Giê-hô-va đã bày tỏ cho Giê-rê-mi rằng Ngài sẽ thay thế Giao ước cũ (31:31, 32). Giao ước cũ sẽ trở nên lỗi thời (Hê-bơ-rơ 8:13). Kết quả là Hòm Giao ước sẽ không còn phù hợp nữa.

                   Khi bạn gần gũi hơn với Chúa, đừng dựa vào những sự hỗ trợ mắt có thể nhìn thấy. Hòm giao ước đã không còn. Chúa Giê-xu nói ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng (Giăng 4: 23-24).

                   Điều gì ngay trước mắt đang ngăn cản mối thông công sâu xa của bạn với Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: không còn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn