00:41 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 5012

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 69096

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23078129

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Thánh Chức Chấp Sự

Thứ hai - 16/03/2015 21:17
Thánh Chức Chấp Sự

Thánh Chức Chấp Sự

Kinh thánh: Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn. (Cô-lô-se 4:17)


BÀI GIẢNG BỒI LINH
ĐỀ TÀI: THÁNH CHỨC CHẤP SỰ
 
              Kinh thánh: Rốt lại, hãy nói với A-chíp rằng: Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.  (Cô-lô-se 4:17)
              Dẫn nhập:
              Trong khi viết thư cho tín hữu tại Cô-lô-se, trước khi kết thúc bức thư, Phao-lô đã nêu tên một số người cùng hầu việc Chúa với ông có lời chào thăm Hội thánh cùng nêu tên một số người ông có lời chào thăm và nhắc nhở tại Cô-lô-se, trong đó Phao-lô nhắc nhở đến một người tên là A-chíp. Chúng ta không biết nhiều về A-chíp, vì Kinh Thánh chỉ nhắc đến ông 2 lần trong 2 lá thư của Phao-lô, thư Cô-lô-se và thư Phi-lê-môn. Bức thư của Phao-lô gởi cho Phi-lê-môn cũng gởi cho A-chíp nữa (Phil Plm 1:2) Phao-lô gọi ông là một người “bạn cùng đánh trận”. Có lẽ ông trước đây là một người lính La Mã đã trở thành thành viên của Hội Thánh Cô-lô-se, hoặc có lẽ ông là con trai của Phi-lê-môn. Phao-lô khích lệ A-chíp phải hoàn tất công tác ông đã nhận trong Chúa. Chúng ta có thể xem A-chíp như là một chấp sự của Hội Thánh Cô-lô-se và nhân Hội đồng thường niên bầu Ban Chấp sự mới nhiệm kỳ 2015-2017 hôm nay, Hội thánh cùng suy gẫm lời nhắc nhở của Phao-lô trong chức vụ của A-chíp cũng như cho chúng ta với đề tài: Thánh Chức Chấp sự, Kinh thánh: Cô-lô-se 4:17.
 

              1.     Thánh chức chấp sự là chức vụ nhận lãnh từ nơi Chúa: (17a)
              -Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. ( Cô-rinh-tô 2:12)
              - Chấp sự là người phục vụ Chúa, tuy được Hội Thánh bầu lên theo tổ chức Hội Thánh nhưng xem như Thánh chức mà mình đã nhận lãnh từ nơi Chúa. Sau khi Hội Thánh Chúa đã cầu nguyện, tiến cử và bầu chọn thì hãy tin rằng Chúa đã đặt để mình vào chức vụ chấp sự để hầu việc Ngài mà không phải băn khoăn, lo lắng rằng Chúa có kêu gọi và chọn lựa mình hay không. Vì là một thánh chức được Chúa kêu gọi nên mọi hình thức cổ động, chạy chọt hay dùng những mưu toan để đạt được chức chấp sự đều bất hợp pháp và không đẹp lòng Chúa. Mặt khác, chức vụ chấp sự là chức vụ tình nguyện nên chúng ta cứ yên lặng cầu nguyện và giao phó điều nầy cho Chúa quyết định. Người nhận thánh chức chấp sự phải cảm tạ Chúa và tin cậy nơi Ngài, Đấng ban năng lực cho mình để làm tốt chức vụ Chúa giao phó. Chấp sự phải luôn nhận biết rằng mình phục vụ Chúa chứ không phải phục vụ con người nên thể bỏ cuộc nữa chừng nếu gặp sự khó khăn mà phải vượt qua để hoàn tất trách nhiệm của mình.
 

              2.     Thánh chức chấp sự là một chức vụ thi hành cách cẩn thận: (17a)
              - Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. (I Tim 6:11-12)
              Chính vì chức chấp sự là một thánh chức nhận lãnh bởi Chúa nên đòi hỏi phải có phẩm hạnh chấp sự mà chúng ta đã học với nhau cách đây 2 tuần, ngoài ra chúng ta phải thi hành thánh chức nầy một cách cẩn thận.
              -         Cẩn thận trong đời sống…
              -   Cẩn thận khi thi hành công tác được Hội Thánh giao phó: Nắm rõ nguyên tắc Lời Chúa, tổ chức Hội Thánh, nguyên tắc chấp sự, quyền hạn chấp sự, qui chế chấp sự. Chấp sự phải học các khóa huấn luyện để thi hành đúng chức vụ của mình. (Thư ký, Thủ quỹ, các Ủy viên và Trưởng ban hay Đặc trách…)
              -   Cẩn thận khi hướng dẫn thờ phượng hay chia sẻ Lời Chúa. (Phải soạn bài, không cẩu thả…)
              -         Cẩn thận khi phát biểu…
              -         Cẩn thận khi được ủy quyền để làm một việc gì đó…
              -         Cẩn thận hạn chế được sai sót và ít bị phê phán…
              Chấp sự như một người lái xe cẩn thận đem lại bình an cho mình và cho người khác.
 

              3.     Thánh chức chấp sự là một chức vụ thi hành cách trọn vẹn: (17b)
              Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.(II Tim 4:5)
              Điều cần thiết cho thánh chức chấp sự là sự nhiệt tình, trung tín, chân thật và hết lòng trong công tác được giao phó. Không phải làm nữa chừng rồi bỏ dỡ, không phải bất phục tùng hay làm theo ý riêng mình mà hoàn tất công tác được giao phó cách tốt nhất. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, chấp sự phải tập làm việc chung với nhau và làm việc chung được với những người khác có sở trường trong công tác mình được giao phó. Hãy loại bỏ thành kiến mà chịu làm việc chung với nhau. Một chức vụ khiêm nhường, chịu bổ khuyết cho nhau sẽ đem lại kết quả tốt chung cho nhà Chúa. Mặt khác, chấp sự không ngừng học hỏi để vươn lên trong sự hiểu biết Lời Chúa, thực hiện kỹ năng chấp sự mỗi ngày được tốt hơn, góp phần hữu hiệu kiện toàn tổ chức và đem lại sự ổn định cho Hội Thánh.
 

              Kết luận:
              Chấp sự là một thánh chức nhận lãnh từ nơi Chúa. Người được chức chấp sự phải có phẩm cách chấp sự, năng lực từ nơi Chúa, sự hiểu biết Kinh thánh và được huấn luyện để thi hành chức vụ cách cẩn thận và đầy đủ trọn vẹn. Chấp sự là người phụ giúp và cùng làm việc với Quản nhiệm để đem Hội thánh đến sự ổn định và phát triển.

              Lời khuyên cho A-chíp cũng là lời khuyên cho những ai nhận lãnh chức vụ hầu việc Chúa trong Hội Thánh trong đó có chức chấp sự. Hãy cầu nguyện và bầu chọn cho anh chị em nhận được thánh chức nầy và tiếp tục cầu nguyện tư vấn để họ được ơn Chúa nhận lãnh chức vụ được giao phó mà hầu việc Chúa đem lại sự hiệp một và phát triển cho Hội thánh Chúa. A-men!
 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn