05:38 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 38


Hôm nayHôm nay : 8577

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 32634

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23041667

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

HẾT LÒNG HẦU VIỆC

Chủ nhật - 07/06/2015 21:25
HẾT LÒNG HẦU VIỆC

HẾT LÒNG HẦU VIỆC

“Trong các việc người làm… thì người hết lòng mà làm và được hanh thông” IISử Ký 31:21
 
HẾT LÒNG HẦU VIỆC
 
                “Trong các việc người làm… thì người hết lòng mà làm và được hanh thông”  IISử Ký 31:21 

               Đây không phải là một trường hợp khác thường. Đối với thế giới tinh thần, có một định luật tổng quát là hễ ai làm việc hết lòng thì được thịnh vượng, hanh thông, trong khi những người chi để một nửa tâm trí, lòng dạ vào việc họ làm, thì hầu như chúng ta có thể chắc chắn rằng họ sẽ thất bại. Ngoài gai gốc, Đức Chúa Trời không hè để cho kẻ ăn không ngồi rồi thu gặt được gì khác; Ngài cũng không hề ban của cải cho những kẻ không chịu cuốc xới đồng ruộng của họ để tìm số của báu chôn giấu trong đó. 

               Mọi người trên đời đều nhìn nhận rằng muốn làm giàu, người ta phải cần mẫn, chăm chỉ trong công ăn việc làm của mình. Trong lãnh vực đạo đức, điều đó cũng giống như các lãnh vực khác: Nếu bạn muốn được thịnh vượng, hanh thông trong các công tác phục vụ Chúa Giê-xu, công việc của bạn phải là công tác bạn làm hết lòng, được thực hiện tận tâm. Phải dốc hết sức lực khả năng, lòng tận tụy và hăng say vào các công tác thuộc phạm vi đạo đức tôn giáo, y như bạn vẫn làm trong phạm vi làm ăn buôn bán, vì có thể nói là công tác ấy còn đáng cho bạn phải nỗ lực càng nhiều hơn. Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn trong các sở đoản (chỗ kém thiếu vốn có) của bạn, nhưng Ngài không bao giờ khuyến khích thái độ lười biếng của bạn. Ngài yêu mến các tín hữu thích hoạt động. Ai là số người hữu dụng nhất trong Hội Thánh Đấng Christ? Đó là những người hết lòng làm việc cho Đức Chúa Trời. 

               Ai là những giáo viên thành công trong Trường Chúa nhựt? Phải chăng là những người tài giỏi nhất? Thưa không! Đó là những người nhiệt thành nhất, những người mà tấm lòng như bị lửa nung nấu, những người được trông thấy Chúa họ ngự đến trong sự thịnh vượng và uy nghi của sự cứu rỗi Ngài. Thái độ tận tâm tự chứng tỏ bằng lòng kiên nhẫn, thoạt đầu có thể là người phục vu Chúa cũng gặp thất bại, nhưng người hầu việc Chúa cách nhiệt thành sẽ thầm nhủ: “Đây là việc của Chúa và nó phải được thực hiện. Chúa đã truyền cho tôi phải làm việc này, cho nên tôi sẽ nhờ sức Ngài để hoàn tất”. Thưa bạn là tín đồ Đấng Christ, bạn có “hết lòng” phục vụ Chúa mình như thế không? Hãy nhớ lạị thái độ nhiệt thành của Ngài! Hãy suy nghĩ về sự tận tâm của Ngài! Ngài đã có thể nói: “Lòng sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tôi”. Lúc mồ hôi Ngài đổ ra như những giọt máu lớn, thì không phải là đôi vai phước hạnh Ngài chỉ gánh một vật nhẹ nhàng! Và lúc Ngài dốc đổ lòng mình ra, thì không phải Ngài chỉ cần cố gắng một chút để tạo nên sự cứu rỗi cho dân Ngài đâu. Phải chăng Chúa Giê-xu vốn rất nhiệt thành, còn chúng ta thì chỉ hâm hẩm?

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn