07:02 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 35


Hôm nayHôm nay : 7593

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21632

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030665

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

ĐẤNG LÀM ĐẦU

Thứ hai - 07/12/2015 20:15
ĐẤNG LÀM ĐẦU

ĐẤNG LÀM ĐẦU

“A-đam sau hết” ICô-rinh-tô 15:45


 

ĐẤNG LÀM ĐẦU

 

                “A-đam sau hết” ICô-rinh-tô 15:45 

                Chúa Giê-xu là cái đầu liên hiệp tất cả những được tuyển chọn của Ngài. Trong A-đam, tất cả những người được thừa kế thịt và huyết đều cùng có một mối quan tâm, vì A-đam là cái đầu giao ước và đại diện cho loài người nên xét theo luật pháp của việc làm; thì dưới luật pháp của ân điển, tất cả những người được cứu chuộc đều hiệp một với Chúa từ trời xuống, vì Ngài là A-đam Thứ Hai, Đấng Quản Trị và Thay Thế người được chọn trước luật pháp của tình thương. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng lúc Mên-chi-xê-đéc gặp Áp-ra-ham, thế nên hãy còn ở trong lòng Áp-ra-ham. Người tín hữu cũng ở trong lòng Chúa Giê-xu Christ là Đấng Trung Bảo lúc việc dàn xếp đã ban hành giao ước của ân điển từ thời tối cổ được biểu quyết, phê chuẩn và bảo đảm đời đời, cũng là một sự thật vô cùng chắc chắn.

                Như vậy, bất cứ Chúa Giê-xu Christ đã làm gì, Ngài đều làm cho toàn thân thể Ngài, là Hội Thánh. Chúng ta cũng bị đóng đinh và bị chôn với Ngài (xin đọc Cô-lô-se 2:10-13), hay nói cách ly kỳ hơn nữa là chúng ta đã cùng sống lại và cùng thăng thiên với Ngài để về ngự ngôi trên trời (Ê-phê-sô 1:6).

                Chính vì thế mà hội thánh đã làm trọn luật pháp và được tiếp nhận trong Con Yêu dấu. Chính vì thế mà Hội Thánh được Đức Giê-hô-va công bình nhìn bằng thái độ mãn nguyện, vì Ngài nhìn Hội Thánh qua Chúa Giê-xu chớ không nhìn Hội Thánh tách rời với cái đầu giao ước của nó. Với tư cách Đấng Cứu Chuộc Được Xức Dầu của dân Y-sơ-ra-ên, Chúa Giê-xu Christ không có gì khác biệt với Hội Thánh Ngài, nhưng tất cả những gì Ngài có, là Ngài giữ lấy cho Hội Thánh. Bao lâu A-đam còn nắm giữ sự công nghĩa trong tay, thì sự công nghĩa ấy là của chúng ta và ngay khi A-đam phạm tội thì chính chúng ta cũng phạm tội. Cũng vậy, A-đam Thứ Hai là ai và làm gì, điều thuộc về chúng ta cũng như thuộc về Ngài, vì Ngài đại diện cho chúng ta. Đây là nền tảng của giao ước ân điển. Phương pháp đại diện và thay thế đầy ân điển đã khiến Justin Martyr reo lên: “ Ôi, sự thay thế phước hạnh; ôi sự hoán cãi êm dịu”. Đó chính là nền tảng đích thực của Tin Lành và sự cứu rỗi chúng ta. Nó cần được chúng ta lấy đức tin vững vàng và niềm vui mừng hớn hở để tiếp nhận.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn