00:20 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 35


Hôm nayHôm nay : 6301

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 41852

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23050885

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Ơn Càng Thêm Ơn

Thứ năm - 21/05/2015 21:06
Ơn Càng Thêm Ơn

Ơn Càng Thêm Ơn

“Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ và làm cho mình mạnh mẽ” II Ti-mô-thê 2:1

 
ƠN CÀNG THÊM ƠN
 
              “Hãy cậy ân điển trong Đức Chúa Giê-xu Christ và làm cho mình mạnh mẽ”  II Ti-mô-thê 2:1

              Trong Đấng Christ vốn có ân điển vô lượng, nhưng Ngài đã không giữ lấy ân điển ấy cho chính Ngài. Hồ chứa nước chuyền hết số nước cho các ống dầu làm sao, thì Đấng Christ cũng dốc đổ ân điển Ngài cho những người thuộc về Ngài y như vậy”. Tất cả chúng ta đều đã thâu nhận sự đầy đủ của Ngài và ơn càng thêm ơn”. Dường như Ngài chỉ có là để ban phát cho chúng ta. Ngài như một mạch nước luôn luôn tuôn trào, nhưng chỉ trào tuôn để cung cấp cho các bình trống không và môi miệng khao khát tìm đến gần mình. 

              Như một cội cây, Ngài có nhiều trái ngon ngọt, nhưng không phải là để treo trên cành, mà là để những ai cần đến hái xuống. Dầu công việc của ân điển có là tha tội tẩy sạch, bảo tồn, thêm sức, soi sáng làm sống lại hay phục hồi địa vị, nó luôn luôn được Ngài thực hiện mà không đòi hỏi một giá phải trả nào. Cũng không có một hình thức ban ơn nào Ngài không thi hành đối với dân Ngài. Như máu trong thân thể dầu phát xuất từ trái tim, nhưng vẫn là của từng chi thể, thì cũng vậy, quyền năng của ân điển là cơ nghiệp của tất cả các thánh đồ đã kết hợp nhau lại trong Chiên Con; do đó, có một mối tương giao êm đềm giữa Đấng Christ với Hội thánh Ngài, dường như cả hai đều nhận được một ân điển giống nhau. Đấng Christ là cái đầu, nơi dầu thơm được đổ lên trước nhất; nhưng cũng một chất dầu đó cũng chảy xuống tận các trôn áo đến nỗi người thánh đồ hèn mọn hơn hết cũng được xức bằng cùng một loại dầu quý giá như chất dầu đó được đổ ra trên đầu. Khi nhựa cây ân điển chảy từ thân cây ra các nhánh thì quả thật có mối tương giao, nhất là khi ai cũng thấy rằng chính những chất bổ dưỡng nuôi nhánh cây lại góp phần bảo tồn thân cây. 

              Trong lúc ngày ngày chúng ta đều nhận ân điển từ Chúa Giê-xu và càng nhìn nhận thường hơn rằng ân điển ấy vốn đến từ Ngài, chúng ta sẽ nhìn xem Ngài trong mối tương giao với chúng ta và vui hưởng phước hạnh của việc chúng ta được tương giao với Ngài. Vậy, mỗi ngày, chúng ta phải biết sử dụng của cải chúng ta, luôn luôn tới lui để gặp Ngài với tư cách Chúa chúng ta trong giao ước, nhận nơi Ngài mọi tiếp trợ chúng ta có cần bằng thái độ bạo dạn như người ta lấy tiền từ trong túi của chính mình vậy.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn