09:02 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 38

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 37


Hôm nayHôm nay : 12338

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87094

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096127

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

TÔN KÍNH ĐỨC THÁNH LINH

Thứ hai - 22/12/2014 20:46
TÔN KÍNH ĐỨC THÁNH LINH

TÔN KÍNH ĐỨC THÁNH LINH

“Thần linh lương thiện của Chúa” Nê-hê-mi 9:20
 TÔN KÍNH ĐỨC THÁNH LINH
 
                 “Thần linh lương thiện của Chúa” Nê-hê-mi 9:20

                Quên mất Đức Thánh Linh là một tội rất thông thường, hết sức thông thường. Đó là một thái độ dại dột và bội bạc. Ngài đáng được chúng ta đối đãi với Ngài cách tử tế vì Ngài vốn tốt lành, vô cùng thiện hảo. Vì là Đức Chúa Trời, yếu tính của Ngài là thiện bảo Ngài được dự phần vào lời tung hô theo ba phương diện là: Thánh thay, thánh thay, thánh thay, dâng lên cho Ba Ngôi Hiệp Một Đức Chúa Trời. Ngài là sự thanh sạch, là chân lý, là ân điển thuần túy. Ngài vốn lương thiện, tốt lành nhơn từ, âu yếm chịu đựng thái độ ngoan cố của chúng ta, chống lại ý muốn phản loạn của chúng ta; khiến chúng ta hồi sinh sau khi đã chết trong tội lỗi, rồi tập luyện để chúng ta sống nếp sống thiên đàng, như người vú nuôi yêu mến nuôi nấng con mình. Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật rộng lượng, sẵn sàng tha thứ và rất kiên nhẫn tỏ ra hiền dịu, âu yếm đối với chúng ta. Về phương diện hành động, Ngài vốn thiện bảo. Mọi việc Ngài làm đều tốt lành đến mức độ cao nhất: Ngài gợi ý về những tư tưỏng thiện. Ngài xin nên nhưng việc thiện, mặc khải những chân lý thánh thiện, Ngài áp dụng những lời hứa tốt lành, Ngài giúp chúng ta đạt được những mục đích thiện hảo và dẫn chúng ta đến những kết quả tốt. Trên cả thế giới, không có điều thiện hảo thuộc linh vào mà không do chính Ngài tác tạo và duy trì, cả đến thiên đàng cũng mắc nợ Ngài về cá tính hoàn toàn của những cư dân ở đó, vì những kẻ được chuộc nếu nhờ công lao của Ngài. Ngài vốn thiện hảo về phương diện chức vụ, dầu là với tư cách Đấng Yên Ủi, Đấng Huấn Luyện, Đấng Chỉ Đạo, Đấng Thánh hóa, Đấng Khích Động, hay Đấng Cầu Thay, Ngài đều làm trọn chức vụ thật tốt đẹp, mỗi việc đều được thực hiện để Hội thánh Đức Chúa Trời đạt đến mức thiện hảo cao nhất. Những ai chịu đầu phục quyền năng Ngài đều trở thành thánh thiện; những ai vâng theo sự thúc đẩy của Ngài đều làm điều thiện; những ai sống dưới quyền lực Ngài đều nhận được những điều tốt lành. Vậy chúng ta nên có thái độ biết ơn đối với một hành động đã tỏ ra thiện hảo như thế. Xin chúng ta hãy kính trọng Ngài, tôn thờ Ngài như Đức Chúa Trời tể trị mọi sự, đáng chúc tụng đời đời; xin chúng ta trông đợi quyền năng Ngài cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta, chịu ơn Ngài trong mọi công trình thánh khiết của chúng ta; xin chúng ta tìm cầu sự trợ giúp của Ngài mỗi giờ và chẳng bao giờ làm Ngài buồn lòng; xin chúng ta lớn tiếng ca ngợi Ngài mỗi khi có cơ hội. Hội Thánh sẽ chẳng bao giờ phát triển được nếu không cung kính tin cậy hơn vào Đức Thánh Linh. Ngài vốn thiện hảo, nhơn từ, cho nên, thật đáng buồn nếu thái độ khinh suất và chểnh mảng của chúng ta khiến Ngài phải buồn lòng. 

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn