07:26 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 58

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 57


Hôm nayHôm nay : 4179

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270219

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22999626

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

BIẾT CHÚA CÀNG HƠN

Thứ tư - 14/10/2015 21:17
BIẾT CHÚA CÀNG HƠN

BIẾT CHÚA CÀNG HƠN

“Ta sẽ tỏ cho ngươi biết ta” Giăng 14:21

 
BIẾT CHÚA CÀNG HƠN
 

                 “Ta sẽ tỏ cho ngươi biết ta” Giăng 14:21  

                Chúa Giê-xu tự tỏ mình cách đặc biệt cho những người thuộc về Ngài. Dầu Kinh Thánh không công bố ra, nhiều con cái Đức Chúa Trời có thể làm chứng cho sự thật có bằng chính từng trải riêng của họ. Họ đã được Chúa và là Cứu Chúa họ tự tỏ mình ra cách đặc biệt, điều mà chỉ đọc sách hay nghe kể lại, thì họ không thể nào hiểu biết về Chúa Giê-xu Christ rõ ràng như thế được. 

                Trong tiểu sử của các thánh ẩn danh tiếng bạn sẽ thấy ghi chép nhiều trường hợp, trong đó Chúa Giê-xu đã vui lòng phán thưởng với. Tâm hồn họ một cách đặc biệt đã phô bày những điều kỳ diệu của thân vị Ngài. Thật vậy, nhờ thế mà linh hồn họ được thấm nhuần phước hạnh đến nỗi họ nghĩ rằng mình đang ở thiên đàng trong lúc họ vẫn còn ở thế gian, dấu họ rất gần ngưỡng cửa thiên đàng vì khi Chúa Giê-xu tự tỏ mình ra cho những người thuộc về Ngài, thì đó là thiên đàng đã được đem xuống trần giàn; đó là thiên đàng mới manh nha; đó là phần bắt đầu của hạnh phúc. 

                Những lần sự tỏ mình ra cách đặc biệt như thế của Đấng Christ đã gây được ảnh hưởng thánh khiết trên tấm lòng của người tín hữu. Mộtkết quả sẽ là lòng khiêm nhường. Nếu có người nói: “Tôi được những lần tương giao thuộc linh như thế, vậy tôi là một người quan trọng”, thì thật ra là người ấy không hề được tương giao với Chúa Giê-xu, vì Đức Chúa Trời chú ý đến người khiêm nhường, nhưng kẻ kiêu ngạo thì Ngài đã nhận biết từ đàng xa”. Ngài không cần đến gần mới biết rõ họ và chẳng bao giờ lấy tình thương để đến thăm viếng họ.  

                Một kết quả khác nữa sẽ là sự vui mừng, vì trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn có những niềm vui miên viễn, chắc chắn là sự thánh khiết cũng theo sau. Một người không thánh khiết cũng không hề được Chúa tỏ mình ra như thế. Nhiều người khoe khoang đủ điều nhưng xin chúng ta đừng tin ai cả nếu chúng ta chưa thấy việc làm của người ấy phù hợp với những lời người ấy nói: “Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu”. Ngài chẳng bao giờ ban phước cho kẻ ác, vì nếu Ngài không bao giờ loại bỏ người thiện thì Ngài cũng chẳng hề vị nể kẻ làm ác. Như thế người được gần gũi Chúa Giê-xu sẽ có ba hiệu quả nầy: khiêm nhường, hạnh phúc và thánh khiết. Nguyện Đức Chúa Trời ban cả ba điều đó cho bạn. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn