22:14 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 6

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 5


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268324

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997731

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐẤNG SỐNG

Thứ sáu - 16/10/2015 21:05
ĐẤNG SỐNG

ĐẤNG SỐNG

“Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại” ICô-rinh-tô 15:20



ĐẤNG SỐNG 

               “Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại” ICô-rinh-tô 15:20


              Cả hệ thống Cơ Đốc giáo đều được lập nền trên sự kiện “Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại” vì  “Nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công và đức tin anh em cũng vô ích. anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình”. Thần tánh của Đấng Christ đã tìm được một bằng chứng chắc chắn nhất nơi sự phục sinh của Ngài, vì Ngài “đã được tuyên bố là Con Đức Chúa Trời quyền năng, theo thần linh của thánh đức và bởi sự sống lại từ kẻ chết”. 

              Nếu Ngài đã không sống lại thì không có lý do gì để không nghi ngờ thần tánh của Ngài. Hơn nữa quyền tể trị của Đấng Christ tùy thuộc vào sự sống lại của Ngài “vì cứu cánh đó mà Đấng Christ chịu chết, cũng đã sống lại và khiến chúng ta sống lại nữa, để Ngài sẽ làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống”. Rồi sự xưng nghĩa chúng ta tức là phước hạnh quí báu của giao ước, cũng liên hệ mật thiết với sự thắng tử thần và mồ mã, “vì Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng nghĩa cho chúng ta”. Hay đúng hơn nữa, chính sự tái sanh của chúng ta có liên hệ chặt chẽ với sự sống và sự sống lại của Ngài, vì chúng ta “nhờ sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu Christ từ kẻ chết mà được sanh lại cho một sự trông cậy sống”.
         
              Điều chắc chắn hơn hết là sự sống lai tối hậu của chúng ta cũng đặt nền trên sự kiện ấy, vì “nếu Thần Linh của Đấng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại ngự trong anh em, thì Ngài là Đấng đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại cũng sẽ bởi Thánh Linh Ngài ngự trong anh em mà khiến cho thân thể hay chết của anh em lại sống”. Nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì chúng ta cũng sẽ không sống lại; nhưng nếu Ngài đã sống lại, thì những kẻ đã ngủ trong Đấng Christ sẽ không bị hư mất, nhưng họ sẽ được chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời bằng chính thân xác họ. Như thế, sợi chỉ bằng bạc của sự phục sinh chạy suốt qua các phước hạnh của người tín hữu, từ khi được tái sanh cho đến lúc được hiển vinh đời đời và buộc chặt tất cả vào nhau. Vậy sự kiện quang vinh ấy cần được ước lượng giá trị thật đúng với tầm quan trọng của nó và chúng ta hãy vui mừng mà không nên nghi ngờ gì một điều đã được xác định rồi, ấy là “bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại”.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn